THẾ GIỚI 24H: Cướp ngân hàng đấu súng cảnh sát, 12 người thiệt mạng

TPO - Ít nhất 12 người thiệt mạng trong vụ đấu súng giữa lực lượng cảnh sát và băng cướp ngân hàng tại một thị trấn nhỏ ở đông bắc Brazil ngày 7/12.
Hiện trường vụ đấu súng. Ảnh: Twitter

Theo Reuters, băng cướp này định trộm tiền tại trụ ATM của hai chi nhánh ngân hàng trên đường phố Milagres thì bị cảnh sát ngăn chặn, sau đó xảy ra vụ đấu súng kéo dài khoảng 20 phút.  Trang G1 đưa tin nhóm nghi phạm bỏ trốn trên hai chiếc xe và chưa cướp được tiền. Cảnh sát tiếp tục truy lùng, thậm chí điều động cả trực thăng. thông tin ban đầu cho thấy 12 người đã thiệt mạng, trong đó có 6 cảnh sát.

Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin trong cuộc họp của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đã hối thúc tăng trừng phạt áp đặt với Nga, đồng thời cáo buộc Moscow gia tăng nhiều hoạt động khiêu khích nhằm vào Kiev, cũng như “gieo rắc bất ổn” khắp phương Tây. Cần phải nhanh chóng đưa ra phản ứng quốc tế thống nhất trước hành động khiêu khích này. Tuyên bố là không đủ mà cần có hành động. Chúng ta phải khiến Nga chịu thiệt hại cao hơn bằng các biện pháp trừng phạt toàn diện, phù hợp”, theo Ngoại trưởng Klimkin.

Quân đội Nga đã thiết lập một số trạm radar trên một nhóm đảo thuộc quần đảo Kuril, trong đó có bốn đảo hiện do Nga kiểm soát nhưng Nhật cũng tuyên bố chủ quyền gọi là lãnh thổ phương Bắc, theo hãng tin Interfax (Nga). Theo Interfax, các trạm radar mới sẽ giúp Nga tăng khả năng giám sát hoạt động quân sự của các quốc gia khác. Trong khi đó, theo đài truyền hình NHK (Nhật), Nga rõ ràng có ý định tăng năng lực quốc phòng trong khu vực với việc thiết lập các trạm radar mới.

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch cấm mua thiết bị điện tử dùng trong các cơ quan nhà nước từ Huawei, ZTE của (Trung Quốc). Yomiuri nói rằng Nhật Bản dự kiến sẽ sửa đổi các quy tắc nội bộ về mua sắm nhằm ngăn chặn rò rỉ thông tin và tấn công mạng, sớm nhất là vào ngày thứ Hai 10/12.

Trong tuyên bố ngày 7/12, Ngoại trưởng Lajcak nói rằng ông đã thay đổi suy nghĩ và rút lại đơn từ chức. Một tuần sau khi đệ đơn từ chức lên Tổng thống do bất đồng quan điểm về vấn đề di cư, Ngoại trưởng Miroslav Lajcak đã quyết định rút đơn và đồng ý tiếp tục vị trí của mình trong Nội các.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho biết Tổng thống Donald Trump muốn trao cho Triều Tiên một cơ hội nhằm thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa bằng việc tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào đầu năm 2019. “Tổng thống Trump đang muốn trao cho Triều Tiên một cơ hội thực hiện những cam kết mà họ đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh ở Singapore. Ông ấy đã giữ cánh cửa mở cho họ. Họ cần bước qua nó”- ông Bolton nói trong một cuộc phỏng vấn.

Trong hôm 7/12, đảng cầm quyền của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tổ chức cuộc họp quan trọng, nhằm bầu ra một vị tân lãnh đạo, người có thể giúp định hình phương hướng chính trị của nước Đức cho thế hệ sau, tiếp nối vị trí của bà Merkel. Trước đó, hồi tháng 10 vừa qua, bà Merkel tuyên bố rằng bà sẽ rời bỏ vị trí lãnh đạo đảng, dù có kế hoạch vẫn sẽ giữ chức vụ Thủ tướng cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ hiện tại vào năm 2021.

Tổng thư ký đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer, chính thức trở thành người kế nhiệm bà Angela Merkel giữ ghế lãnh đạo đảng. Tổng thư ký CDU nhận được 51% phiếu đại biểu trong đại hội đảng ở Hamburg ngày 7/12, giành chiến thắng sít sao trước đối thủ Friedrich Merz. Ứng viên thứ 3 cho ghế chủ tịch CDU là Jens Spahn đã bị loại từ vòng bỏ phiếu thứ nhất, theo đài DW của Đức.