Quảng Nam: Sẽ thí điểm cơ chế hợp tác liên kết sản xuất theo cụm ngành công nghiệp phụ trợ

TPO - Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo góp ý báo cáo giữa kỳ quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do UBND tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh, việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp chủ lực, có thế mạnh của tỉnh và lan tỏa cho cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung sẽ là một trong những nhiệm vụ ưu tiên của tỉnh để hướng đến mục tiêu đến năm 2030, Quảng Nam sẽ trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước và đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển toàn diện văn minh, hiện đại, mọi người dân thuộc tầng lớp trung lưu và khá giả của xã hội Việt Nam

Để hoàn thành mục tiêu trên, theo ông Thanh, tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương xây dựng Đề án thí điểm cơ chế khuyến khích hợp tác liên kết sản xuất theo cụm ngành công nghiệp phụ trợ và công nghiệp cơ khí tại Khu Kinh tế mở Chu Lai để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 3 năm nay.

Theo ông Thanh, việc thành lập nên một hệ sinh thái phát triển ngành công nghiệp cơ khí, công nghiệp phụ trợ ngành cơ khí của Việt Nam, với sự dẫn dắt của các doanh nghiệp hàng đầu tại Quảng Nam sẽ tạo bước đệm giúp lan tỏa mô hình ra cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước.

Thực tế cho thấy, với các mô hình sản xuất công nghiệp quy mô lớn hiện nay, Quảng Nam đang là địa phương tiên phong tạo dựng mô hình liên kết sản xuất, trong đó tập đoàn lớn với vai trò hạt nhân, liên kết với các doanh nghiệp nhỏ để tạo nên chuỗi sản xuất có giá trị gia tăng cao, đóng góp cho sự phát triển của địa phương và tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu.