Phát hiện hành tinh khí to gấp 1.000 lần trái đất

Các nhà thiên văn Trường đại học Tasmania (Australia) vừa phát hiện một hành tinh khí mới trong hệ Ngân Hà có kích thước lớn gấp 1.000 lần Trái Đất.

Hành tinh OB05-071Alớn gấp 1.000 lần Trái Đất.

Hành tinh này, được gọi là OB05-071A, nằm giữa Trái Đất và trung tâm của một thiên hà cách Trái Đất 20-25 nghìn năm ánh sáng. Các nhà thiên văn cho biết hành tinh khí mới này có lượng vật chất gấp 3 lần sao Mộc và cách Mặt Trời một khoảng tương đương khoảng cách giữa sao Mộc và Mặt Trời.

Các nhà thiên văn nhấn mạnh phát hiện này càng khẳng định dự đoán hành tinh có sự sống như Trái Đất sẽ sớm được phát hiện trong khoảng 20-50 năm nữa.

Dự án thiên văn quốc tế PLANET với hệ thống kính thiên văn vũ trụ lớn được triển khai trên khắp thế giới đang theo dõi vũ trụ liên tục 24/24 giờ để tìm kiếm hành tinh có sự sống này trong hệ Ngân Hà.