Ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin nói gì về cuộc đảo chính đang diễn ra ở Niger?

TPO - Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu lực lượng quân sự tư nhân Wagner, đề nghị để lực lượng của ông vào cuộc lập lại trật tự ở Niger.

Yevgeny Prigozhin gặp một quan chức Cộng hoà Trung Phi tại khách sạn ở St. Petersburg, trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi. (Ảnh: Telegram)

Một tin nhắn thoại đăng ở tài khoản liên quan đến Wagner trên Telegram khẳng định lực lượng này không liên quan đến cuộc đảo chính ở Niger, nhưng gọi đó là khoảnh khắc giải phóng đáng lẽ phải xảy ra từ lâu để thoát khỏi thực dân phương Tây, đồng thời tạo nên cơ hội để lực lượng Wagner tham gia vãn hồi trật tự.

"Những gì đã xảy ra ở Niger không gì khác ngoài cuộc đấu tranh của người dân Niger với những kẻ thực dân. Những kẻ thực dân cố gắng áp đặt quy tắc của họ, duy trì điều kiện và tình trạng như châu Phi hàng trăm năm trước ", trích tin nhắn đăng vào tối 27/7.

Người nói có ngữ điệu đặc biệt và cách dùng từ giống như Prigozhin, nhưng khó có thể chắc chắn đó là ông trùm của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner.

"Đến nay, điều này giúp họ giành được độc lập một cách hiệu quả. Phần còn lại chắc chắn sẽ phụ thuộc vào người dân Niger và mức độ quản lý hiệu quả, nhưng điều chính yếu là họ đã loại bỏ được thực dân", người đàn ông nói.

Chưa biết ai đang điều hành Niger sau khi binh lính nước này tuyên bố đảo chính hôm 26/7 và giữ Tổng thống Mohamed Bazoum trong dinh thự.

Niger là một trong những nước nghèo nhất thế giới nhưng cũng sở hữu trữ lượng urani thuộc mức lớn nhất thế giới. Nước này tuyên bố độc lập hoàn toàn khỏi thực dân Pháp năm 1960.

Phát biểu bằng tin nhắn thoại nói trên là dấu hiệu mới nhất cho thấy Prigozhin và lực lượng Wagner vẫn hoạt động ở châu Phi, nơi họ ký hợp đồng an ninh ở một số quốc gia như Cộng hòa Trung Phi (CAR) và muốn tiếp tục mở rộng.

Đầu tháng này, một video được đăng lên mạng cho thấy Prigozhin nói với các tay súng Wagner ở Belarus rằng họ nên tập trung chuẩn bị cho một "hành trình mới đến châu Phi".

Thông điệp bằng giọng nói được đăng lên Telegram sau khi xuất hiện ít nhất 2 bức ảnh cho thấy Prigozhin gặp một số quan chức châu Phi, nhân dịp diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nga – châu Phi tại St. Petersburg.

Ngày 27/7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng trật tự hiến pháp ở Niger cần được khôi phục.

Theo Reuters