Người đẹp cô dâu Việt ở Đài Loan

TP - Do đặc thù cô dâu Việt Nam tại Đài Loan đều đã có gia đình, thậm chí có con rồi, vì thế thi Người đẹp nhưng không có phần trình diễn áo tắm, cũng không có yêu cầu khe khắt như thi Hoa hậu.
Ba người đẹp đoạt giải Hoa khôi và Á khôi

Có thể đây là cuộc thi hiếm hoi dành cho những Người đẹp đã có chồng, thậm chí chồng ôm con ngồi dưới khán đài cổ vũ…

Ngày lễ Quốc khánh 2/9/2007, lần đầu tiên tại Đài Loan, một cuộc thi Người đẹp dành cho phụ nữ Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên toàn đảo Đài Loan đã được tổ chức.

Ban tổ chức gồm đại diện Cục Quản lý lao động (QLLĐ) thành phố Đài Bắc, Phòng văn hoá Di dân của Đài Bắc cho biết, cuộc thi tuyển này mang tên gọi Cuộc thi tuyển Người đẹp “Nét đẹp Việt Nam thuần chất” (Chân Ngã Việt Mỹ Giai Lệ Tuyển) và được tổ chức trong Ngày lễ Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, một hoạt động dành cho người Việt tại địa phương vốn được tổ chức định kỳ mỗi năm hai lần.

Hiện tại, số lượng phụ nữ Việt tại Đài Loan lên tới gần 140.000 người, chủ yếu là cô dâu và lao động. Trong đó, lao động và giúp việc nhà khó có thể tham gia, cô dâu Việt Nam là đối tượng chủ yếu cuộc thi nhắm tới khi lựa chọn thí sinh.

Vì thế, chị Vũ Tuyết Hương - Cục QLLĐ Đài Bắc cho biết, để khuyến khích thí sinh tham gia, Ban tổ chức đã phải thông báo trên báo, đài truyền hình, tất cả các trang mạng, các chương trình phát thanh trên radio.

Thậm chí Cục QLLĐ Đài Bắc phải nhờ cậy đến cả các công ty du lịch, điểm bán vé máy bay. Mỗi cô dâu khi mua vé máy bay đều được kẹp thêm tờ thông báo về cuộc thi, in rõ ràng trên khổ giấy A4 chữ to dễ đọc.

Yêu cầu dành cho thí sinh rất đơn giản: Tuổi từ 18-30, nữ giới, là người quốc tịch Việt Nam hoặc người Đài gốc Việt, đang sinh sống hoặc làm việc tại Đài Loan, tự gửi một ảnh chân dung và một ảnh áo dài đến Ban tổ chức trước ngày thi nửa tháng.

Ban tổ chức sẽ xét tuyển sơ khảo qua ảnh, đến ngày thi, chỉ cần thí sinh trình diễn áo dài dân tộc và trả lời câu hỏi trắc nghiệm ứng xử.

Do đặc thù cô dâu Việt tại đây đều đã có gia đình, thậm chí có con rồi, vì thế thi Người đẹp nhưng không có phần áo tắm, cũng không có yêu cầu khe khắt như thi Hoa hậu. Có thể đây là cuộc thi hiếm hoi dành cho những Người đẹp đã có chồng, thậm chí chồng ôm con ngồi dưới khán đài cổ vũ.

Cục QLLĐ Đài Bắc không công bố số người gửi hồ sơ dự thi, chỉ công bố 5 “thí sinh” vào vòng Chung kết hôm 2/9/2007, chủ yếu là các phụ nữ Việt sống ở phía Bắc Đài Loan, quanh huyện và thành phố Đài Bắc.

Thật không may, buổi chiều thi tuyển trời mưa, sân khấu ngoài trời tại Công viên Hoà Bình 228 trống trải vì khán giả tản đi trú mưa nhiều.

Thêm vào đó, lần đầu tiên tổ chức còn thiếu kinh nghiệm, Ngày Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc quá nhiều hoạt động vui chơi khiến Cuộc thi tuyển Người đẹp “Nét đẹp Việt Nam thuần chất” cùng những thí sinh đoạt giải Hoa khôi, Á khôi không được “hoành tráng” như mong muốn.

Cả năm thí sinh vào vòng Chung kết đều là phụ nữ trẻ mới sang Đài Loan, hầu hết chưa sinh con. Đoạt vương miện Hoa khôi đầu tiên của người Việt Nam tại Đài Loan là cô Bùi Thu Hà, Á khôi thứ nhất Phan Thị Thán và Á khôi thứ hai Phạm Thị Hải đều sống tại Đài Bắc.