Người dân đổ dồn chiều 28 Tết, chợ hoa tươi lớn nhất TPHCM đông nghẹt

TPO - Chiều 30/1 (28 Tết), hàng nghìn người dân đã đổ về mua sắm ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ, Quận 10 khiến khu vực này trở nên ùn ứ.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, từ 15h30 chiều 30/1 (tức 28 Tết), đường Hồ Thị Kỷ (đi qua chợ hoa Hồ Thị Kỷ, Quận 10) đã đông kín người mua, kẻ bán.

Một số tiểu thương cho biết tình trạng khách mua đông đúc bắt đầu từ 26 Tết và càng đông đúc hơn vào những ngày cận Tết.

Vì lượng người đến chợ hoa quá đông, cơ quan chức năng phải thường xuyên phát loa đề nghị người dân cảnh giác với tình trạng đối tượng xấu lợi dụng cảnh đông đúc để dàn cảnh, móc túi.

Người dân nô nức đi mua hoa về chưng Tết khiến nhiều tiểu thương phấn khởi

Theo ghi nhận của Tiền Phong, đa phần người dân đều ý thức đeo khẩu trang khi ra vào chợ mua sắm.

Người dân tranh thủ mua hoa tươi trong buổi chiều 28 Tết.
Chị Mai (Tiểu thương ở chợ Hồ Thị Kỷ) cho biết: "Giá hoa năm nay có tăng nhẹ so với cùng thời điểm năm trước nhưng sức mua vẫn ổn định".

Hoa cúc, cát tường,... có giá từ 50.000 đồng/bó.

Người người nô nức mua hoa tươi để chưng Tết.

Đường Hồ Thị Kỷ ùn ứ khiến việc vận chuyển, giao hoa của các tiểu thương gặp khó khăn.

Càng về chiều tối, lượng người đổ về chợ hoa Hồ Thị Kỷ càng đông.

Một số tuyến đường xung quanh chợ hoa Hồ Thị Kỷ như Hùng Vương, Lý Thái Tổ cũng xuất hiện nhiều điểm bán hoa tươi ngay trên vỉa hè với giá tầm 50.000-150.000 đồng/bó tùy loại.