Nga và Trung Quốc phản đối cấm vận Iran

TPO - Hôm qua, hai nước uỷ viên thường trực Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc đã từ chối thảo luận về các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, cho đến khi nào IAEA có báo cáo về chương trình hạt nhân của Tehran vào cuối năm nay.

Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner cho biết, các nước Anh, Mỹ và Pháp đã cố thuyết phục Nga và Trung Quốc không chờ đợi thêm và bắt đầu xem xét một nghị quyết mới, nhằm trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với Iran vì tội không chịu ngừng làm giàu uranium.

Tuy vậy, ông cũng thừa nhận họ khó có thể làm chính phủ trên thay đổi quan điểm. Do đó Hội đồng Bảo an sẽ không thể thông qua nghị quyết mới trước tháng 12 này, thời điểm Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) có báo cáo về chương trình hạt nhân của Iran.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov từ chối bình luận về thông tin của người đồng cấp Pháp Kouchner. Ông chỉ khẳng định rằng, Matxcơva muốn được xem bản báo cáo của IAEA về chương trình hạt nhân tại Iran. Ông đánh giá tiến trình làm việc giữa IAEA và Iran hiện nay là minh bạch.

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh, hoạt động của Hội đồng Bảo an không hề bị Nga, Trung Quốc hay bất cứ nước nào khác ngăn cản. Nhưng theo ông, các nghị quyết của hội đồng cần phải cân xứng “với những gì Iran đang thực sự làm”. Nhà ngoại giao này cũng cho rằng: “Can thiệp bằng các lệnh trừng phạt sẽ làm suy yếu các nỗ lực của IAEA”.

Trong khi đó, giám đốc IAEA Mohamed ElBaradei và giới chức Iran đã đạt được thoả thuận hồi tháng 7 về việc Tehran sẽ trả lời đầy đủ các câu hỏi của cơ quan này vào tháng 12 năm nay. Nội dung sẽ tập trung vào hơn hai thập kỷ hoạt động hạt nhân gây tranh cãi ở Iran.

Hai nghị quyết trừng phạt trước đây của Hội đồng Bảo an nhằm vào Iran vì nước này từ chối chấm dứt làm giàu uranium đã tỏ ra không có hiệu quả. Tehran vẫn tiếp tục đẩy nhanh hoạt động này và khẳng định, chương trình hạt nhân của họ chỉ mang mục đích hoà bình là phát điện, chứ không phải sản xuất vũ khí như phương tây cáo buộc.

Thành An
Theo Reuters, Ria Novosti