Nga tuyên bố đánh chặn thành công 4 tên lửa hành trình SCALP

TPO - Quân đội Nga lần đầu tiên đánh chặn 4 tên lửa hành trình tầm xa SCALP do Pháp cung cấp cho Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/8 cho biết: "Bốn tên lửa hành trình tầm xa SCALP do Pháp sản xuất đã bị các hệ thống phòng không Nga đánh chặn. Ngoài ra, hai tên lửa của hệ thống phóng loạt đa năng Uragan cũng bị phá hủy".

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày 15/8, 25 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy tại các khu định cư Lisichansk của Cộng hòa nhân dân Luhansk tự xưng (LPR); Volnovakha, Gorlovka, Makeevka của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) và Tokmak của vùng Zaporozhye.

Cùng ngày, lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa trên không và trên biển nhằm vào các doanh nghiệp công nghiệp - quân sự chủ chốt của Kiev; đẩy lùi 6 cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Kupyansk; ba cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Zaporozhye cũng như phá hủy lựu pháo do Mỹ sản xuất ở khu vực Kherson.

Được biết, trước đó vào ngày 6/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Ukraine đã nhận được tên lửa SCALP từ Pháp, được tích hợp trên máy bay chiến đấu Su-24 đã được sửa đổi.

SCALP là một biến thể của Storm Shadow với tầm bắn xa hơn, tối đa lên tới 560 km. Tên lửa có chiều dài 5,1 m; đường kính 0.48 m và trọng lượng lên đến 1.300 kg. Trong đó, đầu đạn mà tên lửa mang theo nặng 450 kg đủ sức xuyên phá mục tiêu ở khoảng cách xa.

SCALP được trang bị động cơ phản lực Microturbo TRI 60-30, cung cấp lực đẩy 1.200 lbs. Chúng có thể đạt tốc độ tối đa Mach 0,95 (tương đương 323 m/s) và có phạm vi hoạt động lên đến 560 km.

Những tên lửa này sử dụng hệ thống dẫn đường tiên tiến bao gồm thiết bị định vị vệ tinh GPS, hệ thống dẫn đường quán tính INS và hình ảnh hồng ngoại IIR.

Tên lửa SCALP có thể được mang trên nhiều loại máy bay chiến đấu khác nhau, như Mirage 2000, Rafale, Su-24, Tornado và Typhoon. Tính linh hoạt và khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất khiến chúng trở thành vũ khí quan trọng của lực lượng không quân Pháp và Anh.

Theo Tass, RIA Novosti