Nga nói cần thời gian để tạo vùng đệm ở Kharkiv

TPO - Nga cho biết lực lượng của họ vẫn đang nỗ lực tạo ra "vùng đệm" ở khu vực Kharkiv của Ukraine, nhưng việc này sẽ mất thời gian.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Sputnik)

Hồi tháng 5, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đang tạo ra một vùng đệm để bảo vệ khu vực biên giới khỏi các cuộc tấn công của Ukraine, đặc biệt là thành phố Belgorod nằm giáp với Kharkiv.

"Tất nhiên, thực hiện nhiệm vụ này tốn nhiều thời gian. Công việc theo hướng này đang được tiến hành", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong cuộc họp báo ngày 10/7, khi ông được hỏi rằng Nga sẽ mất bao lâu để đảm bảo an ninh cho Belgorod.

Cùng ngày, Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết, 1 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong vụ pháo kích của Ukraine vào thị trấn Shebekino.

Theo thông tin mà ông Gladkov cung cấp, 3 tòa chung cư nhiều tầng, một số cơ sở thương mại, 1 nhà máy công nghiệp và 20 phương tiện cơ giới đã bị hư hại trong vụ tấn công.

Shebekino và thành phố Belgorod nói chung thường xuyên bị Ukraine tấn công bằng đạn pháo và máy bay không người lái.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba vừa với người đồng cấp Hungary Peter Szijjarto trong cuộc hội đàm ở Washington, rằng bất kỳ sáng kiến ​​nào nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga đều không thể dựa trên lập luận của Mátxcơva.

Cuộc gặp của hai quan chức bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra sau khi Thủ tướng Hungary Viktor Orban đến thăm Kiev, Mátxcơva và Bắc Kinh để thực hiện điều mà ông gọi là "sứ mệnh hòa bình".

Trong đoạn đăng trên mạng xã hội X, ông Kuleba cho biết đã thông báo ngắn gọn với ông Szijjarto về tình hình chiến trường và những công việc tiếp theo sau hội nghị thượng đỉnh về Ukraine diễn ra ở Thụy Sĩ hồi tháng 6.

“Trong bối cảnh này, tôi nhấn mạnh rằng, không có sáng kiến ​​hòa bình nào có thể dựa trên quan điểm của Nga”, ông nói.

Theo Reuters