Nga bắt đầu tập trận lớn tại Địa Trung Hải

TPO - Cuộc tập trận quy mô lớn nhất trong thập kỷ qua của Hải quân Nga kéo dài từ 20 đến 29-1 tại Biển Đen và Địa Trung Hải. Bộ Tổng tham mưu các LLVT Nga trực tiếp chỉ huy cuộc tập trận.
Hải quân Nga đã bắt đầu cuộc tập trận Hải quân lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Ảnh: RIA

RIA Novosti dẫn nguồn tin từ cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng, cho biết, tham gia cuộc tập trận có 20 tàu chiến và tàu hộ tống hiện đại, 3 tàu ngầm (trong đó có 1 tàu ngầm hạt nhân) của Hạm đội Biển Đen, Hạm đội Baltic và Hạm đội phương Bắc.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng, cuộc tập trận là nhằm kiểm tra sự sẵn sàng của ban chỉ huy và các hạm đội của hải quân thực hiện nhiệm vụ ở vùng biển xa.

Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra sáng nay, 21-1, Tham mưu trưởng lực lượng quân đội Nga, Thượng tướng Valery Gerasimov, khẳng định: "Mục đích chính của cuộc tập trận là hoàn thiện cơ chế điều khiển và phối hợp giữa các hạm đội Nga trên vùng biển xa. Đây là lần đầu tiên Hải quân thực hiện hoạt động huấn luyện chiến thuật với qui mô lớn như vậy".

Trong thời gian diễn ra cuộc tập trận, lực lượng Hải quân Nga sẽ thực hiện hơn 60 bài tập luyện quân sự khác nhau, bao gồm cả diễn tập bắn tên lửa và đạn pháo, tác chiến chống tàu ngầm.

Lần tập trận quy mô lớn này cũng bao gồm mô phỏng đổ bộ lên đất liền và huấn luyện hộ tống, khi xuất hiện các đơn vị đặc nhiệm với 4 tàu đổ bộ và một loạt các tàu hỗ trợ.

Cùng thời điểm, hai tàu đổ bộ Kaliningrad và Alexander Shabalin sau khi tiếp nhận vũ khí và lính thủy đánh bộ tại cảng Novorossisk ngày 20-1, và bắt đầu huấn luyện cho lính thủy đánh bộ đổ bộ một khu vực hiểm trở ở vùng biển Tây-Nam Kavkar từ hôm nay, 21-1.

Hiện tại, Bộ Chỉ huy hai cuộc tập trận trên đã chuyển về tuần dương hạm mang tên lửa Moscow của Hạm đội Biển Đen đang có mặt tại khu vực Địa Trung Hải.

Do được trang bị các phương tiện thông tin - viễn thông hiện đại, trong đó có các thiết bị thông tin vũ trụ nên tuần dương hạm Moscow, bảo đảm kịp thời và hiệu quả công tác chỉ huy tập trận trên cơ sở báo cáo và nghe lệnh của Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang LB Nga.

An Huy (theo RIA)

Theo Dịch