12 năm vì một Việt Nam năng động
Nằm trong chuỗi hoạt đoạt động chương trình Năng động Việt, Giải bóng rổ Học sinh TP.HCM – Cúp Nestlé MILO đã góp phần tích cực phát triển phong trào bóng rổ trong trường học cũng như trở thành một hoạt động nòng cốt giúp phát hiện ra những tiềm năng thể thao cho đội tuyển bóng rổ thành phố.
Năm đầu tiên chỉ với 50 đội tuyển tham dự thì năm nay tăng lên gấp hơn ba lần với 163 đội bóng đến từ 89 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn TP HCM. Giải đấu sẽ diễn ra trong 3 tuần liên tiếp từ 12/11/2017 đến 1/12/2017 để chọn ra những đội bóng xuất sắc nhất ở mỗi cấp học. Giải đấu do Liên đoàn Bóng rổ Thành phố Hồ Chí Minh cùng Nestlé MILO phối hợp tổ chức.
Cũng trong khuôn khổ chương trình “Năng động Việt Nam” chung tay cùng đề án quốc gia 641, đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030, do Nestlé MILO, Sở Văn Hóa Thể Thao và Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tp. Hồ Chí Minh hợp tác triển khai hội thi thể dục đồng diễn học sinh tiểu học Tp.Hồ Chí Minh – Cúp Nestlé MILO lần 1 đã chính thức khai mạc tại Nhà Thi Đấu Nguyễn Du Quận 1 vừa qua.
Hành động hôm nay vì sức khoẻ ngày mai
Tiếp nối chuỗi chương trình vì cộng đồng, công ty Nestlé Việt Nam đã phối hợp với Hội Y Tế Công Cộng TP.HCM và Sở Văn Hoá - Thể Thao TP.HCM tổ chức Ngày Hội phòng chống Đái tháo đường tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên thu hút hơn 1,500 người tham dự. Sự kiện này nhằm hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống Đái tháo đường 14/11 hàng năm. Cùng với Hội thảo Phòng chống béo phì, thừa cân được tổ chức vừa qua, Ngày Hội phòng chống Đái tháo đường là một trong những hoạt động được Nestlé hưởng ứng từ năm 2015. Các chuỗi hoạt động nhằm giúp nâng cao ý thức cộng đồng về phòng chống bệnh béo phì, một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh lý đái tháo đường.
Chia sẻ về ý nghĩa sự kiện, Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Trường Giang, Nguyên Phó Giám đốc Sở Y Tế, Chủ tịch Hội Y Tế Công Cộng TP.HCM cho biết: “Ngày hội phòng chống đái tháo đường đã lan rộng tinh thần sống vui khỏe và tích cực, đồng thời nâng cao nhận thức phòng chống căn bệnh này cho người dân, đặc biệt là người phụ nữ, đối với việc gìn giữ sức khỏe của các thành viên trong gia đình.”