Mỹ định gửi thiết bị tạo bom thông minh cho Ukraine

TPO - Mỹ có kế hoạch sẽ gửi thiết bị điện tử giúp chuyển đổi vũ khí không dẫn đường thành bom thông minh, giúp nâng cao mức độ chính xác khi tấn công, báo Washington Post dẫn lời các quan chức giấu tên đưa tin ngày 15/12.

Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ

Cùng ngày, Điện Kremlin tuyên bố các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ sẽ trở thành mục tiêu chính đáng của Nga ở Ukraine, nếu Washington chấp thuận cung cấp những hệ thống này để hỗ trợ Kiev.

Reuters trước đó dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Washington đang hoàn tất kế hoạch gửi Patriot cho Ukraine, thông báo có thể được đưa ra trong tuần này.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố các hệ thống Patriot “chắc chắn sẽ là mục tiêu của Nga”, nhưng ông không bình luận về thông tin báo chí chưa được xác nhận.

Patriot được coi là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Mỹ, có hiệu quả cao để đối phó với máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Hệ thống này thường gồm bệ phóng, radar và các thiết bị hỗ trợ.

Đại sứ quán Nga ở Washington nói rằng việc Mỹ chuyển giao hệ thống này cho Ukraine mang tính khiêu khích và có thể dẫn đến những hậu quả không thể dự đoán.

“Ngay cả khi chưa cung cấp Patriot, Mỹ cũng đang dấn ngày càng sâu hơn vào cuộc xung đột ở nước cộng hoà hậu Liên Xô. Chính Mỹ phải chịu trách nhiệm cho tình trạng kéo dài và leo thang xung đột ở Ukraine”, Đại sứ quán Nga viết trên Telegram.

Lầu Năm Góc nói rằng việc Nga gia tăng tấn công bằng tên lửa vào Ukraine gần đây là để dốc cạn nguồn lực của hệ thống phòng không Kiev, từ đó giúp Mátxcơva kiểm soát hoàn toàn bầu trời. Vì thế, Mỹ và các đồng minh sẽ tăng cường cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine.

Theo Reuters