Trận đấu giữa Man City và Man Utd những năm gần đây luôn thu hút sự chú ý cực lớn từ giới mộ điệu. Lý do vì hình ảnh trái ngược đầy thú vị của 2 đội bóng cùng thành phố này.
Man City không có bề dày truyền thống Man Utd nhưng vượt trội đối thủ ở thời hiện tại. Họ không chỉ là đội bóng mạnh nhất Manchester, mà còn là nhà vô địch nước Anh. Dưới thời Pep Guardiola, Man City càng ngày càng hoàn thiện và đáng sợ hơn. Ngược lại, Man Utd vẫn “sống lay lắt” cùng Jose Mourinho. Cho dù đầu tư không ít tiền bạc, nhưng đến giờ, Quỷ đỏ vẫn chưa có được đội hình và lối chơi ưng ý.
Trong khi Man City đang dẫn đầu bảng Ngoại hạng Anh thì Man Utd chỉ đứng thứ 7 với 9 điểm ít hơn. Khả năng đội bóng của Mourinho cạnh tranh ngôi vô địch vào cuối mùa giải gần như không có.
Trong khi Man City quyết chiến Man Utd thì đối thủ chính của họ, Liverpool chỉ phải tiếp Fulham trên sân nhà. Sau trận thua sốc Crvena Zvezda ở Champions League, Liverpool cần một trận thắng đậm để lấy lại tinh thần và Fulham là đối thủ không thể “mềm” hơn với họ. Đội bóng thành London đang đứng bét bảng, thua 5/6 trận sân khách và thủng lưới đến 29 lần từ đầu mùa.
Khó khăn hơn Liverpool, Chelsea sẽ tiếp đón Everton ở vòng này. Được đầu tư mạnh mẽ ở mùa hè 2018, Everton đang dần định hình dưới thời Marcos Silva và trở nên rất khó lường. Trong khi đó, Chelsea vẫn phụ thuộc rất nhiều vào Eden Hazard. Gặp một đối thủ có tổ chức tốt như Everton, họ sẽ không dễ giành được 3 điểm dù chơi trên sân nhà.
Ở các trận đấu khác, Tottenham sẽ làm khách của Crystal Palace trong khi Arsenal tiếp đón Wolverhampton trên sân nhà Emirates.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh