Khai mạc liên hoan 'Tiếng hát sinh viên toàn quốc'

TPO - Sôi động, ấn tượng và đầy xúc cảm là những gì người xem cảm nhận được trong hội thi “Tiếng hát sinh viên toàn quốc” lần thức XI 2010 vừa chính thức bắt đầu tối 26-10.

Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức sẽ diễn ra đến hết ngày 29-10. Tại lễ Tổng kết, các tiết mục xuất sắc nhất sẽ được công diễn và có truyền hình trực tiếp.

Tham dự Hội thi toàn quốc được tổ chức hai khu vực phía Bắc và phía Nam có gần 40 đơn vị. Trong đó, phía Bắc có 17 đơn vị tham dự. Các tiết mục dự thi đều tập trung ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đặc biệt là các ca khúc về ngành giáo dục, về người giáo viên nhân dân…

Dưới đây là hình ảnh của đêm khai mạc hội thi:

Các tiết mục dự thi nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả.
Tiết mục "trên đỉnh Phù Vân" của Ngọc Mai (ĐH Huế).
Múa "Rạng rỡ Việt Nam" của trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội.
Múa "Niềm tin khát vọng" (ĐHSP TDTT Hà Nội).
Trẻ trung và sôi nổi với "Tuổ Hai mươi" (Tố Linh - ĐH Thăng Long).
Xuân Phương (ĐH Thăng Long) thể hiện "Nhớ về Hà Nội).
Múa "Phật bà nghìn mắt nghìn tay" của ĐH Thăng Long.
Các cô gái đến từ xứ Huế.
"Không thể và có thể" - Cao Thị Hường (HV Quản lí Giáo dục).
"Nét đẹp tình quê" (HV Quản lí Giáo dục).
Nhiều tiết mục tốp ca tại Hội thi.
"Tiếng sáo thiên thai" của Kiều Trang (HV Quản lí Giáo dục).