Israel dồn dập hứng tên lửa, Giáo hoàng lên án ‘sự bất lực đáng xấu hổ’

TPO - Hezbollah vừa nã hàng loạt tên lửa vào Haifa - thành phố lớn thứ ba của Israel, cùng ngày 1 tên lửa đất đối đất được phóng từ Yemen vào miền trung Israel.

Hezbollah tuyên bố đã tấn công một căn cứ quân sự ở phía nam Haifa bằng tên lửa "Fadi 1" và thực hiện cuộc tấn công khác vào Tiberias - cách Haifa khoảng 65km.

Quân đội Israel cho biết, tính đến chiều ngày 7/10 đã có 135 quả đạn bay từ Li-băng vào lãnh thổ Israel. 10 trường hợp được báo cáo bị thương ở Haifa và 2 trường hợp bị thương khác được ghi nhận ở miền trung nước này.

Quân đội Israel cũng cho biết 1 tên lửa đất đối đất được bắn từ Yemen vào miền trung Israel trong ngày 7/10 và đã bị đánh chặn.

Vụ phóng tên lửa kích động hệ thống còi báo động khắp các vùng rộng lớn ở miền trung Israel, khiến người dân phải tìm nơi trú ẩn.

Quân đội Israel không cho biết lực lượng nào đã bắn tên lửa trên.

Trong khi đó, không quân Israel tiến hành đợt ném bom mở rộng nhắm vào các mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Li-băng, cùng với đợt tấn công có mục tiêu vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut.

Cảnh sát Israel kiểm tra thiệt hại trong tòa nhà chung cư do quả tên lửa bắn từ Li-băng vào Haifa, ngày 7/10. (Ảnh: Reuters)

Chiến sự leo thang vào dịp tròn 1 năm ngày nổ ra cuộc xung đột giữa Hamas và Israel, làm dấy lên lo ngại MỹIran sẽ bị cuốn vào một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở Trung Đông.

Ngày 7/10, Giáo hoàng Francis lên án điều ông gọi là "sự bất lực đáng xấu hổ" của cộng đồng quốc tế trong việc chấm dứt chiến sự ở Trung Đông

"Một năm trước, ngòi nổ hận thù đã bị châm ngòi, bùng nổ thành vòng xoáy bạo lực", Giáo hoàng viết trong bức thư ngỏ gửi đến những người Công giáo trong khu vực.

"Có vẻ ít người quan tâm đến điều cần thiết nhất và mong mỏi nhất: Đối thoại và hòa bình. Bạo lực không bao giờ mang lại hòa bình. Lịch sử đã chứng minh điều này, nhưng nhiều năm xung đột dường như không dạy cho chúng ta điều gì", ông viết tiếp.

Giáo hoàng Francis nhiều lần nói đến cuộc xung đột Hamas-Israel trong những tuần gần đây, và chỉ trích gay gắt chiến dịch quân sự của Israel.

Ngày 29/9, vị giáo hoàng 87 tuổi chỉ trích các cuộc không kích của Israel vào Li-băng, khiến lãnh đạo Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah thiệt mạng cùng những người khác. Giáo hoàng gọi đây là hành động "vượt quá giới hạn đạo đức".

Trước đó, Giáo hoàng nói rằng những hành động của Israel ở Li-băng là "không thể chấp nhận được", đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế làm mọi cách có thể để ngăn chặn chiến tranh.

Trong bức thư ngày 7/10, Giáo hoàng nhắn nhủ trực tiếp đến người dân ở Dải Gaza: "Tôi ở bên các bạn, những người dân Gaza, những người đã phải chiến đấu lâu dài và trong tình trạng khốn cùng. Các bạn luôn ở trong suy nghĩ và lời cầu nguyện của tôi hằng ngày", ông viết.

Theo Reuters