Israel đang đối mặt chiến tranh trên 7 mặt trận

TP - Trước thềm dịp một năm Hamas tấn công Israel (ngày 7/10/2023), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, Israel đang chiến đấu trên bảy mặt trận, bao gồm Hezbollah ở phía bắc, Hamas ở Dải Gaza, Houthi ở Yemen, “khủng bố” ở Bờ Tây, dân quân Shiite ở Iraq và Syria và Iran.
Hệ thống phòng không Iron Dome của Israel đánh chặn rốc-két phóng từ Li-băng vào miền bắc Israel ngày 6/10. Ảnh AP

“Chúng tôi đang chiến đấu chống lại Iran, quốc gia tuần trước bắn hơn 200 tên lửa đạn đạo trực tiếp vào Israel và đứng sau cuộc chiến trên bảy mặt trận này chống lại Israel”, Thủ tướng Netanyahu nói. Ông nói rằng, ông đang giữ lời hứa thay đổi cán cân quyền lực ở phía bắc giữa Israel và Li-băng.

Israel thực hiện gần 9.000 cuộc tấn công vào Li-băng kể từ ngày 8/10/2023, trong khi Hezbollah đã thực hiện 1.500 cuộc tấn công. Hơn 1.400 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở Li-băng trong tháng qua và gần 7.500 người bị thương, theo Bộ Y tế Li-băng ngày 6/10.

Đề cập Dải Gaza, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố, Israel có quyền tự vệ và sẽ không quên 101 con tin “mà chúng tôi cam kết với tất cả sức mạnh của mình để đưa họ về nhà”. Ít nhất 41.825 người đã thiệt mạng ở Dải Gaza kể từ ngày 7/10 năm ngoái, theo cơ quan tế Gaza ngày 6/10. Ông Netanyahu nói “thật đáng xấu hổ” cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các quốc gia khác kêu gọi cấm vận vũ khí đối với Israel. “Hãy yên tâm, Israel sẽ chiến đấu đến khi thắng trận”, ông tuyên bố.

Ngày 6/10, hàng chục gia đình ở miền bắc Gaza lại đóng gói đồ đạc đi sơ tán sau khi quân đội Israel cảnh báo về một cuộc tấn công trên bộ mới chống lại Hamas ở khu vực Jabalya. “Mọi người đã rời khỏi nhà của họ vào sáng nay, và họ không biết phải đi đâu, chỉ mang theo vài món đồ đơn giản. Không có phương tiện giao thông nào”, Abu Alaa Asaf, một cư dân thành phố Beit Lahiya, nói.

Quân đội Israel đã kêu gọi người dân Palestine sơ tán khỏi các khu vực ở phía bắc, nơi có trại tị nạn lớn nhất của Dải Gaza, trước khi thông báo rằng hai lữ đoàn của Lực lượng Phòng vệ Israel đã bao vây Jabalya để ngăn Hamas xây dựng lại năng lực hoạt động. Trước đó, các cuộc không kích đã đánh trúng “hàng chục mục tiêu quân sự”, quân đội Israel tuyên bố.

Một số cư dân miền bắc từ chối di chuyển đến Al-Mawasi, một khu vực nhân đạo được Israel chỉ định ở phía nam. Tháng trước, Israel tấn công khu vực này, giết chết ít nhất 19 người, theo cơ quan y tế Gaza.

Li-băng hoãn năm học mới

Li-băng đã hoãn năm học mới cho đến ngày 2/11 trong bối cảnh xung đột leo thang giữa Israel và Hezbollah. Khoảng 400.000 học sinh và 40.000 giáo viên Li-băng đã phải đi sơ tán, Bộ trưởng Giáo dục Li-băng Abbas Halabi ngày 6/10 cho biết. Hầu hết các trường tư thục đã yêu cầu hoãn năm học do “sự thù địch (của Israel), tình trạng sơ tán và trạng thái tinh thần của học sinh”, và chính quyền cần thời gian để thực hiện kế hoạch cho một năm học trực tuyến, ông nói.