Iran cáo buộc Mỹ gây bất ổn thế giới Hồi giáo

TPO - Tehran hôm 10/8 cáo buộc Washington và các tổ chức cực đoan đang khiến thế giới Hồi giáo bất ổn.  

Hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời phát ngôn viên Quốc hội Iran, Ali Larijani cho biết, bất ổn đang diễn ra ở nhiều nước Hồi giáo hiện nay xuất phát từ chính sách của phương Tây và đặc biệt là Mỹ.

Phát ngôn viên Quốc hội Iran Ali Larijani

Ông Larijani tuyên bố, cùng với Mỹ, các tổ chức Hồi giáo cực đoan đã kích động bất ổn, gây chia rẽ các nước Hồi giáo. Tuyên bố của ông Larijani được đưa ra trong phiên họp Quốc hội Iran diễn ra vào sáng nay.

Tehran phản đối các cuộc không kích Mỹ đang triển khai ở chiến trường Iraq, vốn nhằm vào phiến quân Hồi giáo thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) khi cho rằng, Mỹ không thể can thiệp vào nước khác theo cách trên.

Theo Iran, Mỹ đã “nhúng tay” vào tất cả các bất ổn diễn ra ở Palestine, Syria, Lebanon, Iraq và mọi góc khác của thế giới Hồi giáo.

Theo IRNA