Hơi thở Brazil tại Euro 2008

TPO - Tuyển Brazil đứng ngoài lề Euro 2008 nhưng có tới 6 cầu thủ sinh trưởng tại xứ Samba đã di cư tới châu Âu và hiện đang chinh chiến trong đội hình 5/16 tuyển tham dự Euro lần này.

Đội hình 15 cầu thủ di cư tại Euro 2008

Hưởng lợi lớn nhất từ sự di cư của các cầu thủ người Brazil là tuyển Bồ Đào Nha. Dưới trướng của HLV Scolari hiện nay có 2 danh thủ đồng hương của Kaka là Deco và Pepe. Ngoài ra, cầu thủ dự bị Bruno Alves cũng là người gốc gác Brazil. Ông Alves cha là người Brazil và có gần 20 năm thi đấu tại giải vô địch quốc gia nước này.

Bốn cầu thủ Brazil còn lại đang “lưu lạc” tại châu Âu là Senna, Kuranyi, Guerreiro và Aurelio hiện lần lượt đầu quân cho Tây Ban Nha, Đức, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Về tuyển Đức, ngoài việc nhập tịch cho Kuranyi, ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch năm nay còn “nhập khẩu” tới 3 cầu thủ gốc Ba Lan là Podolski, Klose và Trochowsky.

Podolski là cái tên đáng để bất kỳ người Ba Lan nào cũng phải nhớ tới. Chính cầu thủ vừa bước sang tuổi 23 này đã ghi cả 2 bàn thắng giúp tuyển Đức hạ Ba Lan trong loạt trận đầu tiên của bảng B. Trong khi đó một người Đức khác là Altitop lại đầu quân cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Cả Áo và Italia cùng có một cầu thủ ngoại là Vastic (Croatia) và Camoranesi (Argentina). Tiếc là 2 “cánh én nhỏ” này không làm nên mùa xuân. Cả Áo và Italia đều thất bại trong trận đầu ra quân. Nhưng dẫu sao họ vẫn còn tự hào hơn tuyển Thụy Sĩ, đội đã nhập khẩu tới 3 cầu thủ từ Kossovo (Behrami), Colombia (Vonlanthen) và Cabo Verde (Fernandes) mà vẫn thua như thường.

Mai Hà
Theo 163