Hòa 0-0, Đức và Ba Lan cùng thiết lập kỷ lục đáng buồn

TPO - Đức và Ba Lan đã hòa nhau 0-0 trong trận đấu đáng chờ đợt nhất bảng C vòng bảng EURO 2016. Kết quả này khiến họ rộng cửa vào vòng tiếp theo, nhưng lại cùng nhau thiết lập nên những kỷ lục đáng buồn.
Đức và Ba Lan hòa 0-0 trong trận cầu tẻ nhạt.

Rạng sáng nay, Đức và Ba Lan bước vào trận đấu đáng chờ đợi nhất bảng C vòng bảng EURO 2016. Một bên là ĐKVĐ World Cup, một bên sở hữu nhiều ngôi sao tấn công tài năng. Ngoài ra, việc hai đội cùng thắng trong loạt trận mở màn càng khiến cuộc đối đầu giữa họ trở nên đáng chờ đợi. Tuy nhiên, những ai xem trận đấu này đều đã phải thất vọng.

Ba Lan chủ động chơi phòng ngự phản công và không ngại va chạm để hạn chế tối đa khả năng tấn công của Đức. Trong khi đó, hàng công của Đức lại chơi thiếu sắc nét, không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. 90 phút khép lại với tỷ số hòa 0-0. Ba Lan có thể hài lòng khi cầm hòa đội bóng mạnh hơn, còn Đức thì thất vọng khi không thể sớm theo chân Pháp vào vòng 1/8. Tuy vậy, cả hai đều tiếp tục chia sẻ vị trí dẫn đầu bảng C. Đức xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Trận hòa 0-0 trước Ba Lan đã khiến Đức xác lập một kỷ lục đáng buồn. Cụ thể, đây chính là trận hòa 0-0 thứ 5 của họ trong lịch sử tham dự các kỳ EURO, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác. Trước đó, “Cỗ xe tăng” từng có 11 lần dự các VCK EURO và thành tích của họ là 3 lần giành ngôi vô địch và 3 lần đoạt ngôi á quân. Cùng với Tây Ban Nha, Đức chính là 1 trong 2 đội giành thành tích nhất ở giải đấu này.

Trong khi đó, Ba Lan cũng thiết lập nên một kỷ lục buồn không kém. Cụ thể, trong suốt 90 phút trước Đức, “Đại bàng trắng” không có một lần sút trúng mục tiêu và đây là thành tích tệ hại nhất của đội tuyển nước này khi tham dự World Cup hoặc VCK EURO.