Hà Nội tiên phong xây dựng thành phố thông minh

TPO - Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - nhấn mạnh, sở dĩ ban tổ chức Ngày Thẻ Việt Nam 2024 đưa câu chuyện Hà Nội xây dựng thành phố thông minh là bởi Hà Nội là trái tim của cả nước, là đầu tàu trên nhiều lĩnh vực. Hà Nội đã tiên phong xây dựng thành phố thông minh từ nhiều năm trước, là quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. 

Sáng 2/10, báo Tiền Phong và Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam tổ chức Hội thảo "Hà Nội - thành phố thông minh và hệ sinh thái ngân hàng mở". Hội thảo là sự kiện điểm nhấn quan trọng của Ngày Thẻ Việt Nam 2024.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - bày tỏ vui mừng chào đón quý lãnh đạo, quý đại biểu về dự hội thảo. Đây là hoạt động chuyên môn được ban tổ chức chuẩn bị công phu, trăn trở từ việc chọn chủ đề đến đặt tham luận chất lượng từ các nhà quản lý, các chuyên gia, ngân hàng, đại diện trường đào tạo… nhằm tham góp tiếng nói xung quanh các vấn đề thể chế, chính sách, hành lang pháp lý, thực tiễn sinh động của đời sống.

Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng phát biểu khai mạc hội thảo.

Ông Sưởng nhấn mạnh, đây là hoạt động chuyên môn được ban tổ chức chuẩn bị công phu, trăn trở từ việc chọn chủ đề đến đặt tham luận chất lượng từ các nhà quản lý, các chuyên gia, ngân hàng, đại diện trường đào tạo… nhằm tham góp tiếng nói xung quanh các vấn đề thể chế, chính sách, hành lang pháp lý, thực tiễn sinh động của đời sống.

Tổng Biên tập báo Tiền Phong nêu, Ngày Thẻ Việt Nam 2024 đánh dấu lần đầu tiên UBND TP. Hà Nội tham gia với vai trò đồng chỉ đạo hội thảo “Hà Nội - thành phố thông minh và hệ sinh thái ngân hàng mở”.

“Sở dĩ ban tổ chức đưa câu chuyện Hà Nội xây dựng thành phố thông minh là bởi Hà Nội là trái tim của cả nước, là đầu tàu trên nhiều lĩnh vực. Hà Nội đã tiên phong xây dựng thành phố thông minh từ nhiều năm trước, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị gần đây được thể hiện qua Nghị quyết số 18 ngày 30/12/2022 của Thành ủy Hà Nội về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Theo Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Hà Nội đi đầu cả nước thử nghiệm nhiều dịch vụ như học bạ điện tử, sổ khám bệnh điện tử, thanh toán tiền điện, nước, dịch vụ công… Thanh toán thông minh, hiện đại hiện diện ngày càng rõ nét trong đời sống thông qua dịch vụ giao thông công cộng, hiện đại như tàu điện trên cao, xe bus, vé tham quan di tích, dịch vụ trông giữ phương tiện

Với định hướng của thành phố về các trụ cột công nghệ số, chuyển đổi số và dữ liệu số trong quá trình xây dựng Thủ đô thông minh, Ban tổ chức Ngày thẻ Việt Nam 2024 hy vọng, hội thảo đặt ra vấn đề và giải pháp về quản lý đô thị, xây dựng thành phố thông minh đi từ những vấn đề cốt lõi về thể chế, luật pháp cho tới việc thay đổi nhận thức và hành vi của người dân.

Toàn cảnh hội thảo.

Nhà báo Phùng Công Sưởng thông tin: Sau 3 mùa tổ chức thành công, Ngày Thẻ Việt Nam 2024 luôn kiên định tiêu chí tiếp cận và lan tỏa những công nghệ thanh toán tiên tiến nhất, tiệm cận xu hướng thế giới. Vì thế, tại hội thảo lần này, khái niệm “hệ sinh thái ngân hàng mở” còn rất mới mẻ ở Việt Nam được ban tổ chức làm khảo sát, nghiên cứu và đề xuất đặt tham luận chuyên sâu của lãnh đạo Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) cùng các chuyên gia, ngân hàng tiên phong.

Ngân hàng mở (Open Banking) là xu hướng nổi bật trong ngành tài chính, ngân hàng mang đến nhiều cơ hội phát triển và cải thiện trải nghiệm khách hàng thông qua sự kết nối giữa ngân hàng và các bên thứ ba. Ban tổ chức nhận thấy, đây là một trong những nội dung quan trọng giúp Hà Nội giải bài toán đô thị thông minh, bởi lãnh đạo thành phố xác định lấy người dân làm trung tâm, hướng đến người dân để tạo dựng được thành phố thông minh bền vững, phát triển.

Hội thảo đặt ra vấn đề và giải pháp về quản lý đô thị, xây dựng thành phố thông minh.

“Chuyển đổi số, cách mạng 4.0 và đặc biệt là sự can dự của Chat GPT khiến các thành tựu về kinh tế - xã hội đạt được những bước tiến vượt trội trong thời gian ngắn. Vì vậy, Ban tổ chức Ngày thẻ Việt Nam kỳ vọng các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp ngồi lại để nhận diện bức tranh tổng thể, nhìn rõ nút thắt về cơ chế và các vấn đề trong thực tiễn xung quanh băn khoăn về bảo mật, quản lý dữ liệu... từ đó đề xuất được những giải pháp căn cơ, thiết thực”, ông Sưởng nêu.

Kết thúc phần phát biểu, Tổng Biên tập báo Tiền Phong gửi lời cảm ơn lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo UBND TP. Hà Nội, lãnh đạo Vụ Thanh toán, Vụ Truyền thông (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) cùng các đại biểu tham dự Hội thảo “Hà Nội - thành phố thông minh và hệ sinh thái ngân hàng mở”. Tổng Biên tập báo Tiền Phong gửi lời cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của các đơn vị tài trợ đã góp sức để Ngày thẻ Việt Nam diễn ra thành công, hiệu quả và ngày càng lan tỏa sâu rộng; cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã đến dự, góp phần lan tỏa thành công sự kiện.