Hà Nội bắt đầu xét nghiệm nhanh COVID-19 với hơn 2 vạn người

TPO - Từ hôm nay đến hết ngày 1/8 tại các trạm y tế trên địa bàn, thành phố Hà Nội triển khai xét nghiệm nhanh COVID-19 cho toàn bộ người dân trở về từ Đà Nẵng.

Từ 15h hôm nay, tại trạm y tế phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội), cơ quan chức năng xét nghiệm nhanh COVID-19 cho hơn 20 người. Những người này đều trở về Hà Nội sau chuyến du lịch ở Đà Nẵng.

Gần 200 trường hợp còn lại trên địa bàn phường Dịch Vọng sẽ được lấy mẫu xét nghiệm nhanh trong ba ngày tới.

Xếp hàng khai báo y tế đợi đến lượt vào lấy mẫu xét nghiệm.

Các khâu đều được chuẩn bị chu đáo.

Sau khi điền tờ khai, người dân sẽ chờ được lấy mẫu xét nghiệm.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung có chỉ đạo trong 3 ngày (từ 30/7 đến 1/8) phải xét nghiệm nhanh cho 21.000 người về từ Đà Nẵng để phòng, chống dịch COVID-19.

Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết, dựa trên số lượng thống kê của các quận, huyện, các địa phương sẽ bố trí xét nghiệm nhanh cho những người từ Đà Nẵng trở về.

Người dân ngồi đợi đến lượt xét nghiệm đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m.

Khai báo, rà soát thông tin ý tế trước khi lấy mẫu xét nghiệm.

Các mẫu xét nghiệm nhanh sẽ có kết quả sau hơn 10 phút.

Người dân sau khi lấy mẫu xét nghiệm sẽ đợi nhận kết quả ngay sau hơn 10 phút.

Công tác khử khuẩn được tiến hành liên tục cùng lúc.

Với công tác phân loại sàng lọc chia ca xét nghiệm nên người dân không phải xếp hàng chờ đợi lâu

Theo ghi nhận tại phường Dịch Vọng chiều nay, hơn chục ca xét nghiệm nhanh đầu tiên đều cho kết quả âm tính.

Ghi nhận của PV tại Trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), hàng trăm trường hợp đã đến đây để kê khai y tế, khai báo sức khỏe và làm xét nghiệm nhanh. Trường hợp cho kết quả dương tính sẽ được đưa về nơi cách ly tập trung để xét nghiệm tiếp.

Được biết, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã có 1.499 trường hợp thuộc diện cần test nhanh COVID-19.
Các trường hợp mới trở về địa bàn và có triệu chứng bất thường về sức khoẻ như ho, sốt sẽ được xét nghiệm trước.

Kết quả sẽ có sau 10 phút làm xét nghiệm.

Liên tục phun khử khuẩn trong và xung quanh khu vực xét nghiệm nhanh.
Toàn bộ nhân viên y tế được bảo hộ phòng chống dịch.
Tất cả đều làm việc trong trạng thái tập trung cao độ.