'Gấu Nga Medved' đi trên mọi địa hình

TPO – Chiếc xe mang tên Medved được thiết kế để có thể di chuyển trên mọi loại địa hình một cách cơ động nhất.

> SQ5 - Chiếc SUV đẹp nhất của Audi

Trong chiến tranh thế giới lần thứ II, Đức Quốc xã đã càn quét cả châu Âu với những chiếc xe tăng nhanh và mạnh nhất. Tuy nhiên, người Nga đã nhanh chóng phát triển dòng xe tăng to, mạnh về hỏa lực, vừa có cấu trúc đơn giản và khả năng điều khiển dễ dàng đến mức một đứa trẻ chăn trâu cũng có thể vận hành.

Vì thế, chiếc T-34 ra đời, góp phần quan trọng trong chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã.

Giữ nguyên lý thuyết về sự đơn giản và hiệu quả ấy, chiếc xe đa địa hình Medved ra đời. Tiếng Nga Medved có nghĩa Gấu, và chiếc xe này cũng mạnh mẽ như chú gấu Nga vậy.

Thiết kế đơn giản gồm hai phần chính: Phần thân dưới làm bằng thép, cấu tạo như chiếc thuyền, với khả năng giữ nước không tràn vào trong. Phần thân trên làm bằng sợi thủy tinh, đảm bảo trọng lượng xe nhẹ nhất có thể.

Chiếc xe sử dụng động cơ Lada VAZ-2107, truyền động tới hệ thống bánh xích tương tự xe tăng, mang lại khả năng di chuyển trên mọi địa hình.

Xe gọn gàng và nhẹ nhàng hơn nhiều so với xe tăng, khả năng di chuyển trên mọi địa hình từ sỏi đá, bùn lầy, lội nước… Medved xứng đáng là chiếc xe cơ động và đơn giản nhất.

Tô Tùng
Theo ae

Theo Dịch