Fan Zhendong và Wang Manyu vô địch thuyết phục tại Giải vô địch bóng bàn thế giới 2021

TPO - Fan Zhendong và Wang Manyu đã giành các chức vô địch đơn nam và đơn nữ trong sáng nay (theo giờ Việt Nam) tại giải Vô địch bóng bàn thế giới 2021 được tổ chức tại Mỹ trong sự cạnh tranh quyết liệt của các đối thủ.
Fan Zhengdong đang đi vào ngôi đền huyền thoại môn bóng bàn

Giải Vô địch bóng bàn thế giới 2021 tổ chức tại Mỹ từ ngày 23 đến 29/11/2021, đội tuyển Trung Quốc không có hai ngôi sao chủ lực là Ma Long và Xuxin (cả hai đều tự rút lui nhường cơ hội cho các cây vợt trẻ). Thế giới bóng bàn kỳ vọng vào một cuộc lật đổ bóng bàn Trung Quốc tại thời điểm giao thời, nhưng các cây vợt trẻ của họ vẫn tỏ ra quá mạnh với phần còn lại của thế giới khi giành ngôi vị vô địch đơn nam, đơn nữ và quán quân nhiều nội dung khác.

Trung Quốc không có đối thủ tại nội dung đơn

Fan Zhendong và Wang Manyu đã giành các chức vô địch đơn nam và đơn nữ trong sáng nay (theo giờ Việt Nam) tại giải Vô địch bóng bàn thế giới 2021 với những chiến thắng thuyết phục.

Fan Zhendong đối đầu với tay vợt 19 tuổi người Thụy Điển Truls Möregårdh được đánh giá là hội tụ tất cả những tinh hoa của bóng bàn Thụy Điển và mới hạ tượng đài bóng bàn Đức Timo Boll ở trận bán kết. Dường như, trận bán kết đã lấy đi rất nhiều thể lực của tay vợt trẻ châu Âu. Trong khi đó, Fan Zhendong trải qua trận bán kết khá nhàn nhã nên đã ồ ạt tấn công ngay từ những quả bóng đầu tiên.

Truls Möregårdh giành huy chương bạc là một kỳ tích ở tuổi 19

HLV bóng bàn Hoàng Chung (CLB Hoàng Tần, Bình Thạnh, TPHCM) nhận xét:"Truls Möregårdh là một tài năng của bóng bàn châu Âu, nhưng anh vẫn chưa thể so sánh với các cây vợt hàng đầu của Trung Quốc". Rõ ràng, lối chơi ôm bàn phòng ngự, phản công mãnh liệt đồng thời xử lý giao bóng ngẫu hứng của cây vợt trẻ 19 tuổi người Thụy Điển chưa đủ làm khó được Fan Zhendong. Vận động viên được xem là "Máy đánh bóng" Fan Zhendong đã thoải mái chọn giải pháp tấn công suốt trận và với tốc độ đôi công chóng mặt anh luôn giành chiến thắng ở những điểm số quan trọng. Trận đấu chung kết đơn nam kết thúc với tỷ số chênh lệch 4-0 nghiêng về cây vợt Trung Quốc.

Phong độ và sự hoàn thiện về kỹ thuật giúp Wang Manyu có bước tiến lớn

Trận tranh ngôi hậu nội dung đơn nữ là cuộc đấu nội bộ giữa hai cây vợt trẻ Wang Manyu và Sun Yingsha.

Trong năm vừa qua Sun Yingsha đã vươn lên là cây vợt nữ chính của đội tuyển nữ Trung Quốc, còn Wang Manyu, với thành tích không ổn định lắm, chỉ được đánh giá là cây vợt đứng sau Sun Yingsha. Tuy nhiên, tại giải đấu quan trọng bậc nhất là Giải vô địch thế giới, Wang Manyu đã cho thấy một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, quyết tâm cao độ và sự trưởng thành vượt bậc. Tại bán kết cô đã thắng cây vợt số một của tuyển Trung Quốc là Chen Meng.

Sun Yingsha vẫn sử dụng vũ khí sở trường của cô nhiều lần hạ đối thủ đồng hương đó là các quả giật nhanh gần bàn với tốc độ khủng khiếp. Nhưng lối chơi của Wang Manyu đã thay đổi so với một năm trước đây, cô phòng ngự kiên trì và tung ra những quả giật từ vị trí gần bàn. Hạn chế những động tác rườm rà, phản công và tấn công trước đối thủ, Wang Manyu đã vô hiệu hóa lối chơi nhanh của Sun Yingsha và lên ngôi vô địch với tỷ số thuyết phục 4-2.

Harimoto và Hina Hayata hài lòng với vị trị thứ nhì tại Giải vô địch thế giới

Ở nội dung đôi hỗn hợp, mặc dù rất cố gắng nhưng cặp đôi Nhật Bản Harimoto/Hina Hayata cũng đành gác vợt với tỷ số 0-3 trước cặp đôi trẻ Trung Quốc là Wang Chuqin/Sun Yingsha.

Bóng bàn Nhật Bản cũng thất thủ trước ông lớn Trung Quốc ở nội dung đôi nữ khi Yingsha/Wang Manyu giành thắng lợi thuyết phục trước Mima Ito/Hina Hayata với tỷ số 3-0.

Sự vươn lên của bóng bàn Thụy Điển

Giải Vô địch bóng bàn thế giới 2021 tổ chức tại Mỹ đã đánh dấu sự trở lại của bóng bàn Thụy Điển.

Trong cuộc so kè quyết liệt với kình địch là tuyển Đức tại châu Âu, hiện Thụy Điển cho thấy họ đang trở lại thành một thế lực lớn tại châu Âu và thế giới. Huyền thoại Ma Long từng đánh giá: "Theo tôi, hiện chỉ tuyển Đức là có trình độ tương đồng với tuyển Trung Quốc", song tại Giải vô địch thế giới lần này chính Thụy Điển là quốc gia hiếm hoi của châu Âu vào tới hai trận chung kết, đó là trận chung kết đơn nam và chung kết đôi nam.

Bóng bàn Thụy Điển đang trở lại là một thế lực của bóng bàn thế giới

Vòng bán kết đôi nam, Falck/K. Karlsson đã bất ngờ giành thắng lợi trước Liang Jingkun/Lin Gaoyuan của Trung Quốc với tỷ số 3-0.

Tại trận chung kết đôi nam, cặp đôi Kristian Karlsson/Mattias Falck đã giành thắng lợi trước cặp đôi JANG Woojin/LIM Jonghoon của Hàn Quốc với tỷ số 3-1 để lên ngôi vô địch. Đây là một thành tích làm nức lòng ban huấn luyện cũng như người dân Thụy Điển. Người Thụy Điển đã chờ đợi khá lâu cho việc trở lại ngôi vô địch thế giới của họ.