Điều tra đường dây thi thuê đại học

TP - Ngày 7/7, Công an quận Thanh Xuân cho biết đang khẩn trương điều tra nghi án về một đường dây tổ chức thi hộ đại học.

> Bước ra khỏi lều chõng
> Khi sĩ tử vẫn mua may bán rủi

Trước đó, ngày 5/7, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Phòng cháy chữa cháy phát hiện một trường hợp dự thi có dấu hiệu nghi vấn. Ngay sau khi kết thúc môn thi, thí sinh này được mời về phòng Hội đồng để xác minh làm rõ.

Tại đây, “thí sinh” nghi vấn này được làm rõ là Đỗ Ngọc Quang, 32 tuổi, quê Hưng Yên. Quang thừa nhận thi thuê cho thí sinh Nguyễn Anh Dũng, 18 tuổi, quê Tuyên Quang. Đáng chú ý, Quang khai được một người khác thuê đi thi cho Dũng, và không quen biết Dũng trước đó. Bước đầu CQĐT đặt nghi vấn về một đường dây thi hộ đại học và đang khẩn trương điều tra làm rõ.

Theo Báo giấy