Điều gì khiến Hạm đội Biển Đen của Nga liên tục phải di chuyển?

TPO - Một quan chức Nga thừa nhận, Hạm đội Biển Đen của nước này đã liên tục phải di chuyển lực lượng do các cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái của Ukraine, theo Pravda.

Theo tờ Pravda, một cựu quan chức cấp cao thuộc Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos, tiết lộ Hạm đội Biển Đen của nước này đã phải liên tục di chuyển trong những tháng gần đây do các cuộc tấn công của thiết bị không người lái Ukraine".

"Trên thực tế, Hạm đội Biển Đen buộc phải di chuyển vì các tàu lớn của hạm đội thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của xuồng tự sát không người lái đối phương", tờ Pravda dẫn lời cựu quan chức Nga.

Vào tháng 10/2023, The Wall Street Journal (WSJ) đưa tin, Nga đã rút phần lớn Hạm đội Biển Đen khỏi quân cảng ở Sevastopol (bán đảo Crimea). Theo WSJ, Hải quân Nga đã di chuyển các tàu lớn, bao gồm 3 tàu ngầm tấn công và 2 tàu khu trục từ Sevastopol đến các cảng khác để tránh cuộc tấn công của Ukraine.

Hình ảnh vệ tinh được các nhà phân tích OSINT công bố vào thời điểm đó xác nhận một phần đáng kể các tàu của Hạm đội Biển Đen đã được chuyển từ Sevastopol đến Novorossiysk ở Krasnodar.

Tháng 7/2024, người phát ngôn của Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk cho biết Nga đã rút toàn bộ tàu tuần tra của Hạm đội Biển Đen khỏi Crimea.

Thống kê từ Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine, tính đến đầu năm 2024, lực lượng Ukraine đã vô hiệu hóa khoảng 33% trong tổng số tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022.

Theo Pravda, RBC-Ukraine