Dân số Mỹ vượt ngưỡng 300 triệu người

TP - Ngày 18/10, Cục thống kê Liên bang Mỹ cho biết công dân thứ 300 triệu của nước này là một bé gái da màu đã ra đời, đưa Hoa Kỳ trở thành quốc gia công nghiệp phát triển duy nhất trên thế giới tăng nhanh dân số.
Bé gái thứ 300 triệu công dân Mỹ ra đời ở bang Florida

Với số dân hơn 300 triệu người, Hoa Kỳ là nước đông dân thứ 3 trên thế giới sau Trung Quốc và Ấn Độ.

Hiện nay tại Mỹ cứ trung bình mỗi 7 giây đồng hồ có một em bé ra đời.

Cho đến năm 2004 số người sinh ra từ các gia đình Mỹ nhập cư đã tăng lên 34 triệu, so với chưa đầy 10 triệu người năm 1967.

Ngoài ra hiện nay trung bình cứ 31 giây đồng hồ lại có một người nhập cư vào Mỹ.

Do số trẻ mới sinh cùng với số người nhập cư tăng nhanh, Cục thống kê Liên bang dự báo đến năm 2043 dân số nước Mỹ sẽ lên đến 400 triệu người.