Cơ sở thẩm mỹ ở Quảng Trị quảng cáo 'tốt nhất' bị xử phạt

TPO - Quảng cáo sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định, cơ sở thẩm mỹ Quốc tế Gang Nam tại Quảng Trị đã bị xử phạt.

Ngày 21/8, ông Đỗ Văn Hùng-Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị thông tin, đơn vị đã kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật tại một số cơ sở cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ; kinh doanh dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Cơ sở thẩm mỹ Quốc tế Gang Nam tại Quảng Trị bị xử phạt. Ảnh: H.Lâm

Qua kiểm tra, đa phần các cơ sở cơ bản chấp hành tốt các điều kiện về kinh doanh, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, an toàn thực phẩm. Song đã phát hiện các lỗi vi phạm như kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; vi phạm quy định về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo; mua bán hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam; cơ sở bán lẻ thuốc không niêm yết giá bán buôn...

Theo đó, có 4 cơ sở vi phạm đã bị xử phạt với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và giá trị hàng hóa tiêu hủy hơn 33 triệu đồng.Đơn cử, cơ sở thẩm mỹ Quốc tế Gang Nam tại Quảng Trị số 58 Quốc lộ 9, phường 1, thành phố Đông Hà) thực hiện quảng cáo có sử dụng các từ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định. Căn cứ theo quy định của pháp luật, cơ sở thẩm mỹ này bị xử phạt 15 triệu đồng.

Ngoài ra, Nhà thuốc Đông Hải (địa chỉ trụ sở chính tại 227 Trần Hưng Đạo, phường 2, thị xã Quảng Trị) cũng bị xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng. Nhà thuốc này bị xử phạt về các hành vi vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa, vi phạm quy định về quyền và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dược, vi phạm quy định về bán lẻ thuốc, dược liệu (cơ sở bán lẻ bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc...).

Các sản phẩm hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài song không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam được bày bán tại Nhà thuốc Đông Hải.

“Đoàn kiểm tra với sự phối hợp chặt chẽ của Phòng PC03 Công an tỉnh Quảng Trị và cơ quan quản lý chuyên môn y tế ở địa phương đã tăng cường hiệu quả trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Thời gian tới, Sở Y tế sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục kiểm tra, đảm bảo việc chấp hành quy định pháp luật ở các cơ sở cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin tài liệu với các đơn vị liên quan để tổ chức, xây dựng kế hoạch, phương án, biện pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; nhất là các hành vi quảng cáo sai sự thật, gian lận thương mại đang diễn ra trên các nền tảng công nghệ thông tin, thương mại điện tử”, ông Đỗ Văn Hùng nói.