Ông Ánh cho rằng, tốt nhất nên lùi việc tăng giá điện đến hết tháng 3 - 2010. Đó là thời điểm đã có số liệu về chỉ số tăng giá tiêu dùng (CPI) của hai tháng đầu năm 2010. Nếu áp dụng tăng giá điện, từ 1 - 2, sẽ khiến CPI càng tăng cao.
Theo Bộ Công Thương, nếu giá điện tăng 10,58% thì tiền điện tăng thêm 8.500 tỷ đồng và GDP giảm 0,5% kéo theo CPI tăng 0,3- 0,4%.
Giá điện tăng 10,58% cũng khiến tiền điện cho sản xuất tăng thêm 4.000 tỷ đồng và tiền điện sinh hoạt tăng lên 2.300 - 2.400 tỷ đồng.