Chen chân mua đồ cúng trước ngày Vía Thần tài

TPO - Các loại bánh cúng, vàng mã, bánh trái... về đầy chợ ở TPHCM, người Sài Gòn tranh thủ mua sớm trước giờ tăng giá.
Nhiều loại bánh "độc, lạ" chỉ được làm đúng ngày Vía Thần tài

Tại nhiều chợ lớn như Chợ Thiếc (Q.11), chợ Hòa Bình, An Đông (Q.5), chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh)... các loại bánh cúng được tiểu thương bày trước quầy hàng để khách dễ mua.

Được bày bán nhiều nhất là các loại bánh thuẩn, bánh bông lan cỡ đại, bánh đào tiên... có giá từ 25.000-100.000 đồng/ổ. Nhiều loại bánh chỉ ngày Thần tài mới được bày bán.

Ghi nhận trong chiều 20/2 (mùng 9 Tết), người dân tấp nập mua sắm để chuẩn bị đồ cúng sớm trong ngày Vía Thần tài mùng 10 tháng Giêng.

Đa số các loại bánh đều làm thủ công, không dùng phẩm màu, chất bảo quản nên rất toàn với sức khỏe người dùng.

Bà Tiểu Muội (tiểu thương chợ Thiếc, Q.11) cho biết: "Trong ngày hôm nay, lượng khách tăng khoảng 50% so với ngày thường. Hy vọng đúng ngày Vía Thần tài sẽ buôn bán đắt hàng hơn. Năm nay lo dịch COVID-19 nên chúng tôi cũng không dám lấy hàng nhiều. May mắn gần 10 ngày nay, Sài Gòn kiểm soát được dịch nên khách đến chợ nhiều hơn".

Tiểu thương liên tục khui thùng, đưa thêm bánh ra bàn phục vụ khách mua.

Trong khi đó, mắt hàng vàng mã cũng dần đắt hàng hơn so với vài ngày trước đó.

Đa dạng các sản phẩm được trưng trước quầy hàng.

Khách đến mua khá đông trong ngày 20/2, trong đó đắt hàng nhất là tháp tiền vàng với nhiều hình thỏi vàng...

Bộ đồ cúng Thần tài có nhiều giá, từ vài chục ngàn đồng đến cả triệu đồng/bộ, tùy theo nhu cầu và điều kiện kinh tế của từng gia đình.

Áo mão, mũ nón... có giá từ 50.000 đồng/bộ...

Dân vận chuyển liên tục đưa hàng về chợ để bán trong ngày Thần tài.

 

Tôm, cua, mực... cũng được bày bán. Tuy nhiên theo ghi nhận của PV báo Tiền Phong, giá cả các mặt hàng này đều rất ổn định như tôm càng xanh chỉ có giá từ 250.000-350.000 đồng/kg,

Bông vạn thọ 10.000 đồng cây, bông cúc 25.000 đồng/bó...

Hoa tươi đã về chợ rất nhiều, không còn khan hàng, tăng giá như dịp Tết.

Trái cây cũng ổn định giá, như quýt 45.000 đồng/kg, mãng cầu 55.000 đồng/kg, thanh long 25.000 đồng, xoài cát 45.000 đồng/kg...

Tuy nhiên, theo các tiểu thương, đây là giá trước ngày Thần tài nhưng đến ngày mai (mùng 10 tháng Giêng), giá có thể nhích lên cao nếu sức mua tăng.

Mía cúng Thần tài với ý nghĩa cầu làm ăn phát tài được nhiều khách mua, giá trung bình từ 20.000-30.000 đồng/cây.

Mua vé số cầu may ngày Thần tài cũng đắt hàng.