Cảnh sát Hy Lạp bị đốt cháy giữa phố

TPO – Hàng chục nghìn người dân và cảnh sát Hy Lạp xô xát với nhau trong cuộc bạo động ngày 23 – 2, khi đám đông biểu tình phản đối chính phủ tăng thuế, giảm trợ cấp xã hội. Có cảnh sát bị trúng bom xăng, bốc cháy giữa phố. Hôm nay, 24 – 2, người biểu tình kêu gọi đình công trên cả nước.

Cảnh sát Hy Lạp bị đốt cháy giữa phố

TPO – Hàng chục nghìn người dân và cảnh sát Hy Lạp xô xát với nhau trong cuộc bạo động ngày 23 – 2, khi đám đông biểu tình phản đối chính phủ tăng thuế, giảm trợ cấp xã hội. Có cảnh sát bị trúng bom xăng, bốc cháy giữa phố. Hôm nay, 24 – 2, người biểu tình kêu gọi đình công trên cả nước.

Kinh tế Hy Lạp xấu đi do chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế năm 2009. Nhờ sự giúp đỡ của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức tiền tệ quốc tế (IMF), nền kinh tế nước này mới thoát khỏi hiểm họa sụp đổ.

Tuy nhiên, những ngày qua, do tác động của nhiều yếu tố, chính quyền Hy Lạp đưa ra sắc lệnh tăng thuế, giảm trợ cấp xã hội và tiền cung cấp cho các nhà dưỡng lão.

Giới phân tích cho rằng, 2011 tiếp tục là “năm xấu” của Hy Lạp. Chùm ảnh người biểu tình và cảnh sát xô xát của hãng tin Chinanews.

Người biểu tình xung đột với cảnh sát.

Nhiều đoạn đường phố tại Athens bốc cháy.
Cảnh sát này trúng bom xăng, bị bỏng nặng.
Người biểu tình đeo mặt nạ phòng độc vì cảnh sát đáp trả bằng lựu đạn hơi cay.
Hình ảnh ngộ nghĩnh trong cuộc bạo động.
 Người biểu tình với biểu ngữ đòi giảm thuế, được trợ cấp xã hội, kêu gọi người lao động đình công.
Một người biểu tình bị cảnh sát bắt giữ.
Một quả lựu đạn hơi cay của cảnh sát

Văn Việt
Theo Chinanews

Theo Dịch