Các nước châu Á tưng bừng đón Tết Nhâm Thìn

TPO - Người dân châu Á, từ Việt Nam, Trung Quốc tới Singapore, Hàn Quốc… đang rộn ràng chuẩn bị đón chào năm mới Nhâm Thìn 2012.

> Quà Tết ngày càng xa xỉ

Người dân phía bắc Trung Quốc bên nhưng chiếc đèn lồng hình rồng khổng lồ đón năm mới Nhâm Thìn 2012. Ảnh: Xinhua.

Một tuần nay, người dân Trung Quốc bắt đầu cuộc hành trình về quê ăn Tết lớn nhất từ trước tới nay. Khoảng hơn 200 triệu người dân Trung Quốc di chuyển bằng tàu hỏa về quê đón xuân mới. Tại các nhà ga, bến xe ở Thượng Hải, Bắc Kinh, Hồ Bắc, từ ngày 20-12 âm lịch, từng dòng người nối đuôi nhau lên tàu.

2012 được xem là năm may mắn với người dân Trung Quốc, vì con rồng dù không có thật trong số 12 con giáp theo quan niệm của họ, nhưng nó đại diện cho sức mạnh và trí tuệ. Cũng bởi lý do này, người dân Trung Quốc có kế hoạch sinh con vào năm “hắc long” với mong muốn đứa con mình sẽ thông minh và khỏe mạnh như rồng.

Tết Nguyên đán 2012 là ngày lễ lớn của người dân Philippines và là Tết âm lịch đầu tiên của nước này. Cộng đồng người Hoa tại Philippines đã hoan nghênh quyết định có thêm ngày lễ lớn tại đây. Năm 2012 - năm con rồng - được đánh dấu là năm khởi đầu cho điều may mắn đối với nước này.

Tại Malayssia, các tuyến phố của người Malaysia gốc Hoa đã tràn ngập sắc đỏ của đèn lồng, đầu rồng bằng giấy... Đặc biệt, người dân nước này chọn quả thanh long làm biểu tượng cho “rồng đỏ” đón năm mới Nhâm Thìn 2012.

Khoảng 31,54 triệu người dân Hàn Quốc đã bắt đầu về quê đón Tết cách đây một tuần. Cùng với lễ Tạ ơn, Tết Nguyên Đán là một trong hai ngày lễ lớn nhất của người dân nước này. Các bến xe, nhà ga, sân bay đều đông người. Chính phủ nước này đã tăng cường số lượng tàu xe đáp ứng nhu cầu về quê ăn Tết của người dân.

Tại Singapore, cộng đồng người Hoa cũng hân hoan đón năm mới 2012. Trên khắp các tuyến phố, biểu tượng rồng được trưng bày rất sặc sỡ. Các màn biểu diễn múa rối rồng sẽ được tổ chức trong những ngày năm mới.

Chùm ảnh đón Tết Nhâm Thìn khắp châu Á:

Đường phố các tuyến đường Trung Quốc rực rỡ đèn lồng. Ảnh: Xinhua.
Chú rồng ngậm hòn ngọc tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.
Bà mẹ đang bế cậu con trai trước một đầu chú rồng múa rối ở một gian hàng người Trung Quốc tại thủ đô Manila, Philippines. Ảnh: Chinadaily.
Cậu bé người Philipines đang ngắm nhìn hai chú rồng mạ vàng tại thủ đô Manila, Philippines. Ảnh: Chinadaily.
Người dân Singapore đón tết Nhâm Thìn 2012. Ảnh: Chinadaily.
Một khu phố người Hoa tại thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Xinhua.
Người dân Hàn Quốc mua sắm Tết. Ảnh: Yonhap.
Các em bé thành phố Busan, Hàn Quốc thả diều trên một cây cầu trước khi bước sang năm mới. Ảnh: Chosun.
Một chú rồng dựng ngoài đường lớn tại Singapore. Ảnh: Chinadaily.
Chữ “Phúc” trên một chú rồng đón năm mới tại Singapore. Ảnh: Chinadaily.
Tại Hồ Bắc, Trung Quốc, các món ăn được chế biến thành hình rồng để đón
năm mới Nhâm Thìn. Ảnh: Xinhua.

Nguyễn Thủy tổng hợp

Theo Dịch