Bộ Công nghiệp yêu cầu EVN báo trước lịch cắt điện

Bộ Công nghiệp vừa có công văn yêu cầu Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN) phải báo trước cho khách hàng biết về thời gian cắt điện, nhất là đối với các doanh nghiệp sản xuất.

Bộ cũng yêu cầu EVN ổn định điện áp cung cấp cho các nhà máy, tránh tình trạng vẫn có điện nhưng bị sụt áp đột ngột, gây sự cố máy móc, làm hư hỏng sản phẩm. EVN phải phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố lập phương án tiết giảm điện cụ thể theo thứ tự ưu tiên sử dụng.

Sau khi nhận chỉ đạo của Bộ Công nghiệp, EVN đã yêu cầu giám đốc các công ty điện lực tăng cường sa tải lẻ nhằm bảo đảm điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt thiết yếu của người dân. Địa phương nào để lãng phí điện thì giám đốc điện lực sẽ bị xử lý kỷ luật từ hình thức cắt thưởng đến miễn nhiệm chức vụ.

Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, trong những ngày này miền Bắc vẫn thiếu 6-8 triệu kWh. Vào lúc 9h sáng nay, mực nước hồ Hoà Bình đạt 78,55 m, tăng không đáng kể so với hôm qua, lưu lượng nước về chỉ đạt 370 m3/s.

Để giữ an toàn lưới điện, Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình chỉ chạy 3-4 tổ máy, cung cấp cho hệ thống từ 3 đến 4 triệu kWh/ngày, các tổ máy còn lại sẽ được huy động khi hệ thống có sự cố. Do thời tiết bớt nắng nóng, lượng điện chuyển từ Nam ra Bắc ổn định, từ ngày 30/5 đến nay miền Bắc không bị cắt điện từ 23h đêm hôm trước đến 8h sáng hôm sau.