Bình Định kích hoạt Du lịch Xanh, sẵn sàng đón khách

Với lợi thế sở hữu cảnh quan thiên nhiên biển đảo rộng lớn, yên bình, khí hậu trong lành, ấm áp quanh năm và đặc biệt giao thông kết nối thuận lợi, Quy Nhơn - Bình Định được kỳ vọng sẽ là nhân tố thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình phục hồi của du lịch Việt Nam khi dịch dần được kiểm soát .

Ngay trong những ngày giãn cách phòng chống dịch, nhiều tọa độ mới của xứ Nẫu đã âm thầm “chào sân”, sẵn sàng đem đến những trải nghiệm mới mẻ, độc đáo cho du khách ngày hội ngộ.

Có thể điểm qua như đường hầm “dưới lòng thành phố”, quán bar ngầm đầu tiên xuất hiện tại Quy Nhơn - Aqua Beach Club hay Bãi Xếp, “ngôi sao mới nổi” với vẻ đẹp hoang sơ và không gian yên tĩnh.

Bên cạnh đó, vẻ đẹp nguyên sơ của hệ sinh thái biển đảo thơ mộng và những công trình kiến trúc mang dấu ấn đặc trưng của khu vực miển Trung được đánh giá sẽ tiếp tục là “thỏi nam châm” hút khách của ngành du lịch Bình Định. Từ các địa điểm du lịch sinh thái như Khu sinh thái Cồn Chim, Khu du lịch Gềnh Ráng, Hầm Hô,… đến những bãi biển đẹp nhất miền Nam Trung Bộ như Nhơn Lý – Cát Tiến, Hòn Khô, Cù Lao Xanh,… đều hứa hẹn là các điểm đến không thể bỏ qua, phù hợp với xu hướng du lịch tìm về với thiên nhiên hậu đại dịch.

Quy Nhơn sở hữu những tọa độ đẹp như trời Âu

Chính thức mở cửa du lịch nội địa từ ngày 1/11, Bình Định đã sẵn sàng cho một chiến dịch toàn diện: Kích hoạt du lịch Xanh trên cơ sở thiết lập bộ quy chuẩn thống nhất về giải pháp mở cửa đón khách với những hành trình an toàn, thuận tiện; trải nghiệm hấp dẫn và trọn vẹn.

Trước mắt, địa phương thí điểm phục vụ khách du lịch nội địa trong phạm vi bán đảo Phương Mai - “vùng xanh” ở thành phố Quy Nhơn với việc tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên. Đồng thời, tỉnh đẩy nhanh hoạt động tiêm vaccine mũi 2 để tạo miễn dịch cộng đồng, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định 5K. Tại các cơ sở lưu trú, khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng trên địa bàn thành phố Quy Nhơn như Đồi cát Phương Mai, Khu dã ngoại Trung Lương, FLC Quy Nhơn, FLC City Hotel Beach Quy Nhon… đã sẵn sàng các điều kiện nhân lực cũng như các phương án kiểm soát rủi ro và đảm bảo an toàn phòng dịch để đón khách trở lại.

Để chủ động chuẩn bị cho các tình huống phát sinh, các cơ sở lưu trú tại Bình Định đã được địa phương đề nghị thành lập tổ phản ứng nhanh, xây dựng phương án phòng dịch và ban hành quy trình xử lý các tình huống khi có ca nghi mắc Covid-19, bố trí khu vực dự phòng làm điểm cách ly tạm thời.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch tỉnh cũng đã xây dựng lộ trình và chuẩn bị nguồn lực cho việc đón khách quốc tế. Địa phương thường xuyên tổ chức tập huấn các quy định, biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19, quy trình đón và phục vụ khách du lịch, tiêu chí dịch vụ du lịch an toàn. Các phương án, nguồn lực dự phòng cho các sự cố, rủi ro... cũng được chuẩn bị.

Bình Định xác định sẽ đánh giá hiệu quả, quy trình bảo đảm an toàn sau khi triển khai đón khách nội địa để từ đó đúc rút kinh nghiệm cho các lộ trình tiếp theo với phương châm “an toàn đến đâu mở cửa đến đó, mở cửa phải an toàn”.

Nhằm nhanh chóng tái khởi động các hoạt động du lịch nội địa và quốc tế, sẵn sàng cho mùa du lịch dịp lễ, Tết cuối năm 2021 và đầu năm 2022, tọa đàm du lịch với chủ đề “Bình Định kích hoạt du lịch Xanh: Điểm đến an toàn, trải nghiệm hấp dẫn” sẽ diễn ra ngày 13/11 tới đây tại FLC Quy Nhơn do UBND tỉnh Bình Định, Tổng cục Du lịch phối hợp cùng Tập đoàn FLC tổ chức.

Những thảo luận, trao đổi thiết thực tại buổi tọa đàm hứa hẹn sẽ là động lực để du lịch Bình Định tăng tốc mạnh mẽ trong thời gian tới.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch Bình Định cùng các hoạt động xúc tiến, quảng bá thương hiệu, sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương với sự tham dự của các chuyên gia hàng đầu về du lịch, đại diện các cơ quan quản lý và nhiều doanh nghiệp du lịch lữ hành, hàng không uy tín trên toàn quốc.

Tại toạ đàm, nhiều vấn đề sẽ được làm rõ, xoay quanh việc Bình Định đã chuẩn bị lộ trình và phương án đón khách như thế nào để đảm bảo tối ưu hai tiêu chí “điểm đến an toàn” và “trải nghiệm hấp dẫn”? Những sản phẩm dịch vụ tại địa phương đã được “thay da đổi thịt” ra sao để đáp ứng nhu cầu mới, thị hiếu mới của du khách? Việc mở cửa thị trường du lịch quốc tế đã được cơ quan quản lý cũng như cộng đồng doanh nghiệp chuẩn bị ra sao?

Sự kiện được truyền tải trực tiếp trong sáng ngày 13/11 trên báo điện tử Vnexpress, Bizlive cùng nhiều cơ quan báo chí truyền thông uy tín.