Bình Định: Hai cha con lĩnh 15 năm tù

TP - Sáng 17/7, TAND Tỉnh Bình Định mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt  11 năm tù đối với Lê Văn Đạt (16 tuổi ở Nam Phương Danh, thị trấn Đập Đá, An Nhơn) về tội giết người và Lê Văn Hoàng (1972) là cha của Đạt 4 năm tù  về tội  che giấu tội phạm.

Đêm 10/3, Đạt đến quán Karaoke Lệ Huyền để hát. Chủ quán là anh Trần Văn Hiền (26 tuổi ở cùng địa phương) không cho vào vì trước đó Đạt nợ tiền chưa trả. Đạt quay về nhà cầm dao đến quán đâm anh Hiền một nhát vào bụng làm nạn nhân tử vong.

Biết con gây án, cha Đạt là Lê Văn Hoàng (có ba tiền án về tội trộm cắp) dẫn con trai đi trốn tại nhà một người quen tại thôn 2 xã Công Giang (huyện Kông ChRò, Gia Lai).

Hôm sau, cha con Hoàng bị Công an An Nhơn bắt giữ.