Bị thương khi áp giải trộm theo yêu cầu của công an

TP - Hai tên trộm bị bắt quả tang trộm cắp tại một công trường trên địa bàn phường 8, quận 3, TPHCM. CA phường này đã không áp giải đối tượng về xử lý mà yêu cầu một bảo vệ công trình thực hiện...

Trên đường đi, hai đối tượng đã gây thương tích cho người bảo vệ, rồi bỏ trốn.

Anh Khang với vết thương trên mắt do lỗi nghiệp vụ của đại úy Đức

Anh Lê Văn Khang (45 tuổi), nhân viên bảo vệ công trình dự án môi trường TPHCM (đoạn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3) kể:

Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 27/7, đang là ca trực, anh Khang ngồi uống cà phê tại quán kế công trình thì phát hiện hai người đàn ông đi về hướng công trình, rồi nhanh chóng lẻn vào công trình lấy đi một bình ắc quy và một xe rùa (một loại xe đẩy tay, dùng để chở vật liệu xây dựng).

Thấy vậy, anh Khang cùng một số công nhân đang làm việc tại đây xông ra tóm gọn hai đối tượng này.

Sau đó một công nhân đã gọi điện thoại cho Công an phường 8 thông báo vụ việc. Khoảng 15 phút sau, đại úy Trần Văn Đức- cán bộ Công an phường 8 đến hiện trường.

Đại úy Đức yêu cầu anh Khang áp tải hai đối tượng này về trụ sở Công an phường 8 để làm việc. Anh Khang ngồi sau xe gắn máy của 2 tên trộm (!).

Khi đến đường Lý Chính Thắng (quận 3), thấy cán bộ Công an phường đi trước đã rẽ vào đường Huỳnh Tịnh Của (trụ sở Công an phường 8), ngay lập tức, tên trộm điều khiển xe nhấn ga cho xe vọt nhanh về hướng đường Hai Bà Trưng, lạng lách, tên còn lại dùng tay đẩy anh Khang rớt xuống đường và tẩu thoát.

Sau khi phát hiện hai tên trộm chạy thoát, đại úy Đức mới quay lại để đuổi theo nhưng không được, và đại úy Đức đưa anh Khang vào Bệnh viện quận 1 để sơ cứu và khâu vết thương. Anh Khang bị rách mắt trái khâu 7 mũi, vai trái, đầu gối phải bị sưng to, đầu gối trái xây xát, tím bầm.

Sau nhiều lần cố gắng liên lạc với lãnh đạo Công an phường 8, chiều 31/7, Trung tá Đỗ Minh Quyến, Trưởng Công an phường 8 đã làm việc với PV Tiền phong. Trung tá Quyến thừa nhận đại úy Đức có sơ suất dẫn đến việc đáng tiếc trên.

Theo ông Quyến, ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường đã có báo cáo lãnh đạo Công an quận 3, đồng thời họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ.

Công an phường 8 cũng đã chỉ đạo đại úy Đức phải xuống thăm hỏi tình hình sức khỏe của anh Khang.