Bí mật khủng khiếp bên trong nơi sản xuất thuộc da để xuất khẩu

Ở Dhaka (Bangladesh) có rất nhiều xưởng thuộc da hoạt động suốt ngày đêm nhưng chất thải, nước thải ngập ngụa xung quanh cơ sở sản xuất rất mất vệ sinh.
Bangladesh là nơi sản xuất thuộc da để sản xuất giày, dép hàng đầu thế giới. Trong đó Dahaka (Bangladesh) là khu vực có rất nhiều các cơ sở sản xuất.

Hình ảnh chụp tại một thị trấn gần Dahaka. Nơi đây có tới 300 cơ sở sản xuất trên diện tích đất 25ha. Mỗi ngày xả thải ra môi trường hàng ngàn lít hóa chất độc hại.

Các công nhân với đôi tay trần làm việc, tiếp xúc với hóa chất. Những người dân sống xung quanh chịu cảnh ô nhiễm môi trường, nước, không khí.

Các xưởng thuộc da chật chội, lỉnh kỉnh đồ đạc.

Những công nhân ngồi giữa các tấm thuộc da nồng nặc hóa chất, vừa được xử lý.

Chất thải ra môi trường không được xử lý, bẩn thỉu và hỗn độn rác khắp nơi.

Những tấm da được sản xuất ở đây sẽ xuất đi Hoa Kỳ, châu Âu. Hồi năm 2012, có báo cáo cho hay, không có một xưởng thuộc da nào ở khu vực Hazaribagh thuộc thủ đô Dhaka của Bangladesh, được xử lý nước thải

Theo Theo VTC News