Sau khi Chiến tranh Thế giới thứ nhất kết thúc, Hiệp ước Vécxai năm 1919 đã quy định đường biên giới mới giữa hai nước Bỉ và Đức, trong đó các khu vực bao quanh tuyến đường sắt, kể cả các nhà ga, thuộc lãnh thổ của Bỉ. Theo đó, 5 vùng đất của Bỉ nằm trong lãnh thổ của Đức.
Các quan chức địa phương của Bỉ lo ngại rằng một khi tuyến đường sắt ngừng hoạt động từ năm 2001 này bị dỡ bỏ, Bỉ có thể phải trả lại hàng chục km vuông lãnh thổ hiện nay cho Đức. Theo một quan chức chính quyền địa phương của Bỉ, vấn đề này sẽ sớm được thông báo với Bộ Ngoại giao Bỉ.
Theo TTXVN