Báo Hong Kong Apple Daily sắp phải đóng cửa

TPO - Apple Daily sẽ phải đóng cửa trong mấy ngày tới sau khi tài sản của công ty bị phong toả theo luật an ninh quốc gia.
Apple Daily sẽ ra số cuối cùng vào cuối tuần này. (Ảnh: Reuters)

Hàng trăm cảnh sát đã lục soát toà soạn báo này vào cuối tuần qua để phục vụ cuộc điều tra, trong khi các lãnh đạo của Apple Daily bị bắt với cáo buộc “thông đồng với nước ngoài”. Tài sản 18 triệu đô la Hong Kong của tờ báo trong ngân hàng cũng bị phong toả.

Cảnh sát nói rằng hàng chục bài viết của Apple Daily có thể đã vi phạm luật an ninh quốc gia. Đây là lần đầu tiên chính quyền Hong Kong trừng phạt báo chí theo luật mới.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam hôm nay nói rằng hành động của chính quyền thành phố liên quan đến luật an ninh quốc gia.

“Đừng cố gắng hạ thấp tính nghiêm trọng của hành động vi phạm luật an ninh quốc gia. Đừng cố làm đẹp cho những hành động gây đe doạ cho an ninh quốc gia”, bà Lam nói.

Ngày 21/6, ông Mark Simon, cố vấn của Jimmy Lai - tỷ phú sở hữu tờ Apple Daily – nói với Reuters rằng tờ báo này sẽ buộc phải đóng cửa trong vài ngày tới.

Tổng biên tập Ryan Law và Tổng thư ký Cheung Kim-hung đều bị buộc tội âm mưu thông đồng với nước ngoài và bị từ chối cho tại ngoại. 3 lãnh đạo khác của báo được tại ngoại đề chờ điều tra.

Apple Daily chịu sức ép rất lớn kể từ khi ông Lai bị bắt hồi cuối năm ngoái. Tài sản của tỷ phú này đã bị phong toả theo luật an ninh quốc gia trong khi ông đang thụ án tù vì tội tham gia tụ tập trái phép.

Theo văn bản họp nội bộ của Apple Daily, tờ báo này sẽ ra số cuối cùng vào ngày 26/6.

Theo Reuters