Bác sĩ 'câu' bệnh nhân ra ngoài mổ chui bị đình chỉ hoạt động 6 tháng

TPO - Với sai phạm khám chữa bệnh ngoài giờ tại bệnh viện khác nhưng không xin phép Bệnh viện Bình Dân, gây hậu quả nghiêm trọng dẫn đến chết người, bác sĩ P.V.S nhận hình thức kỉ luật cấm khám chữa bệnh 6 tháng kể từ đầu tháng 5/2018.

Trao đổi với PV, BS Huỳnh Thanh Hưng- Phó giám đốc Bệnh viện Bình Dân, TPHCM cho biết qua xem xét sự việc BS P.V.S "câu" bệnh nhân ra ngoài phẫu thuật dẫn đến tử vong, phía bệnh viện quyết định kỷ luật BS S. bằng hình thức khiển trách trước toàn bệnh viện. Theo đó, BS này cũng  không được khám chữa bệnh 6 tháng kể từ đầu tháng 5/2018.

Liên quan tới vụ việc trên, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, Hội đồng chuyên môn đã có kết luận thông tin chính thức về vụ việc. “Hội đồng xác định nguyên nhân tử vong của bà S. là do sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan không hồi phục, viêm phúc mạc do biến chứng bục miệng nối trực tràng sau phẫu thuật STARR”, bà Mai thông tin.

Cụ thể, theo kết luận của Sở Y tế,  Bệnh viện đa khoa Bưu Điện đã có sai sót chuyên môn trong quá trình tiếp nhận, chăm sóc và điều trị bệnh nhân khi được bác sĩ S. chuyển tới. 

Báo cáo của Sở Y tế TPHCM

“Bệnh nhân B.H.S được khám chụp MRI tại bệnh viện Bình Dân và có chẩn đoán bệnh vào tháng 2/2018, tuy nhiên việc chỉ định phẫu thuật lại là vào tháng 4 tại Bệnh viện Bưu Điện. Điều này là không phù hợp. Sau mổ, bệnh nhân bị biến chứng bục miệng nối trực tràng. Theo y văn thế giới, biến chứng này là có thể xảy ra và nguyên nhân chưa xác định được. Biến chứng diễn tiến nhanh khiến bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn"-  kết luận nêu rõ.

Sự việc diễn ra vào ngày 7/2/2018 khi bệnh nhân S. đến khám tại BV Bình Dân trong tình trạng đau âm ỉ vùng hạ vị kèm táo bón kéo dài nhiều năm. Qua thăm khám, BS tại BV này đã xác định bà bị lồng ruột và cho chỉ định điều trị nội khoa. Tuy nhiên sau đó tình trạng đau râm ran vẫn không dứt điểm nên bệnh nhân phẫu thuật giải quyết dứt điểm. Lúc này, bác sĩ P.V.S  đã tư vấn cho bà qua BV đa khoa Bưu điện phẫu thuật.

Vào tháng 4, ca mổ được thực hiện ở BV Đa khoa Bưu điện do chính BS S. trực tiếp phẫu thuật. 2 ngày sau, tình trạng bà diễn tiến xấu, rơi vào hôn mê, dù được chuyển qua BV Chợ Rẫy điều trị nhưng đã tử vong.