Ấn Độ phóng tên lửa siêu thanh Brahmos từ tàu khu trục

TPO - Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa hành trình siêu thanh Brahmos từ tàu khu trục tàng hình của hải quân nước này hôm 18/10.
 
 Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) cho biết: “Brahmos, tên lửa hành trình siêu thanh đã được bắn thử thành công vào ngày 18/10/2020 từ tàu khu trục tàng hình INS Chennai của Hải quân Ấn Độ, đánh trúng một mục tiêu ở Biển Ả Rập”.

Tên lửa đã đánh trúng mục tiêu thành công với độ chính xác đến từng điểm sau khi thực hiện các thao tác cơ động cấp cao và cực kỳ phức tạp.

Brahmos là "vũ khí tấn công hàng đầu" sẽ đảm bảo khả năng bất khả chiến bại của tàu chiến bằng cách tấn công các mục tiêu trên mặt nước ở tầm xa, biến tàu khu trục trở thành nền tảng sát thương khác của Hải quân Ấn Độ.

Brahmos là tên lửa hành trình siêu thanh do liên doanh Nga-Ấn Brahmos Aerospace sản xuất. Tên lửa là thành quả hợp tác phát triển  của Cơ sở nghiên cứu khoa học-sản xuất  Nga và Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO).

Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh chúc mừng DRDO, BrahMos và Hải quân Ấn Độ vì vụ phóng thành công.

Chủ tịch DRDO G. Satheesh Reddy, chúc mừng các nhà khoa học và toàn thể nhân viên của DRDO, BrahMos, Hải quân Ấn Độ và ngành công nghiệp về chiến công thành công.

Ông tuyên bố rằng tên lửa Brahmos sẽ bổ sung vào khả năng của Lực lượng vũ trang Ấn Độ theo nhiều cách.

Trước đó, ở Bạch Hải  đã tiến hành cuộc phóng thử tên lửa siêu thanh Zircon đầu tiên, khoảng năm 2020-2021 tên lửa này sẽ được đưa vào hệ trang bị của quân đội. Với tầm bay xa 450 km, tên lửa đã bắn trúng mục tiêu trên biển và cuộc phóng thử được đánh giá là thành công xuất sắc.