Ấn Độ bắt 28 hải tặc Somalia

TP - Phát ngôn viên Hải quân Ấn Độ hôm 7-2 cho biết, một tàu hải quân Ấn Độ đang hoạt động tại Ấn Độ Dương đã bắt giữ 28 cướp biển Somalia sau khi chúng cướp một tàu cá, bắt 24 thuyền viên Thái Lan và Myanmar trên tàu làm con tin.
Các con tin Thái Lan và Myanmar trên tàu cá Prantalay-11 được hải quân Ấn Độ giải thoát

 >> Các nước mạnh tay với cướp biển

Các con tin Thái Lan và Myanmar trên tàu cá Prantalay-11 được hải quân Ấn Độ giải thoát . Ảnh: AP

Phát ngôn viên hải quân Ấn Độ, đại úy Nambiar, cho biết tàu cá Prantalay-11 mang cờ Hy Lạp đang hoạt động bình thường thì bị hải tặc Somalia tấn công, chiếm giữ.

Khi phát hiện tàu Prantalay-11 có dấu hiệu bất thường, tàu hải quân Ấn Độ và một số tàu tuần dương đến gần. Hải tặc nổ súng và hai bên giao chiến một thời gian dài. Cuối cùng, cướp biển kéo cờ trắng xin hàng tại vị trí cách bờ tây của quần đảo Lakshwadeep khoảng 160 km. Toàn bộ 24 thuyền viên được giải thoát an toàn, còn 28 tên cướp biển bị đưa về thành phố cảng Mumbai của Ấn Độ để thẩm vấn.

Hôm 28-1, hải quân Ấn Độ bắt giữ 15 hải tặc Somalia, giải thoát 20 thuyền viên trên tàu cá Thái Lan bị cướp biển bắt làm con tin từ tháng 4 năm ngoái. Từ năm 2008, hải quân Ấn Độ tham gia cuộc chiến chống hải tặc tại vịnh Aden nối Hồng Hải với Ấn Độ Dương.

Đ.P
Theo PTI, AP

Theo Báo giấy