5 nguyên nhân khiến Real sa sút phong độ

Sau hai trận hòa mới đây của Real, tờ Diario Sport chỉ ra năm nguyên nhân khiến thầy trò HLV Zidane phải trả giá.
Casemiro có vai trò như Makelele năm xưa tại Real. Ảnh: Reuters

Vắng Casemiro. Casemiro thi đấu không quá nổi bật nhưng là cầu thủ có vai trò quan trọng bậc nhất. Với khả năng thu hồi bóng và phòng ngự từ xa hiệu quả, tiền vệ này đem lại sự cân bằng cần thiết cho đội hình ưa tấn công của Real. Vắng Casemiro, Real trở nên dễ bị tổn thương và phải trả giá bằng hai trận hòa liên tiếp.

Ý tưởng chiến thuật chưa rõ ràng. Zidane đã giúp Real giành chức vô địch châu Âu thứ 11 chỉ sau vài tháng làm việc, nhưng thực tế cho thấy đội bóng của ông vẫn chưa định hình rõ phong cách. Mọi thứ vẫn đang được thay đổi qua từng trận và sẽ bị ảnh hưởng xấu khi một vài trụ cột vắng mặt hoặc sa sút.

Phụ thuộc quá nhiều vào bộ ba BBC. Zidane từng khẳng định vị trí ưu tiên cho BBC và đang tạo ra ảnh hưởng tiêu cực cho đội bóng. Ronaldo đang chơi tệ hơn so với trước, còn Bale và Benzema chưa bắt được nhịp với mùa giải mới sau nhiều chấn thương vặt. Trong khi không ít cầu thủ có phong độ tốt hơn, việc ưu ái bộ ba BBC là điều không nên làm.

Benzema tỏ ra thiếu sắc bén so với mùa trước.

Hàng thủ kém chắc chắn. Hàng thủ Real đang có dấu hiệu sa sút trông thấy. Real dễ để lọt lưới hơn, thậm chí từ những tình huống hiếm khi xảy ra trước đó. Trung vệ thủ quân Sergio Ramos không còn giữ được phong độ cao nhất, còn Pepe và Varane thường xuyên mắc sai lầm. 

Lười gây sức ép khi mất bóng. Thời gian gần đây, khi không có bóng, một số cầu thủ Real lười di chuyển gây sức ép lên đối thủ. Nổi bật trong đó là hàng công, đặc biệt là bộ ba BBC. Điều này không chỉ khiến hàng thủ dễ bị tổn thương, mà còn không gây được bất ngờ khi tổ chức phản công.

Những cầu thủ tấn công như Vazquez tỏ ra lười di chuyển khi mất bóng.

Theo Theo Vnexpress