Xét xử hai vụ tuyên truyền chống phá Nhà nước

TP - Sáng qua (3/5), TAND TPHCM đã chính thức thông báo về quyết định đưa 2 vụ án tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam ra xét xử sơ thẩm công khai vào ngày 10 và 15/5. 

Vụ thứ nhất, xét xử ngày 10/5, có các bị cáo là Lê Nguyên Sang (tức Nguyễn Hoàng Long - Bác sĩ); Nguyễn Bắc Truyển (tức Minh Chính - Giám đốc Cty TNHH Việt Thịnh Phú). Huỳnh Nguyên Đạo (tức Huỳnh Tự Dân - Giám đốc Cty TNHH liên hiệp Huỳnh).

Cơ quan An ninh Điều tra CA TPHCM xác định, trong năm 2004 và 2005, Lê Nguyên Sang, Nguyễn Bắc Truyển và Huỳnh Nguyên Đạo đã sử dụng internet để trao đổi, ủng hộ quan điểm đòi đa nguyên, đa đảng, thành lập “Đảng dân chủ nhân dân” với một Việt kiều Mỹ là Đỗ Công Thành (đã bị trục xuất khỏi Việt Nam tháng 9/2006).

Các đối tượng này đã lôi kéo một số cá nhân vào tổ chức và mở rộng mạng lưới đến các tỉnh thành như Đồng Nai, Đà Nẵng…

Tính đến thời điểm bị bắt, Lê Nguyên Sang đã 5 lần trực tiếp in khoảng 1.600 truyền đơn có nội dung xuyên tạc, chống phá Nhà nước Việt Nam… Số tài liệu này, đồng bọn của Sang, trong đó có Huỳnh Nguyên Đạo, mang đi rải ở nhiều nơi.

Đặc biệt, khi thời điểm Việt Nam chuẩn bị tổ chức Hội nghị APEC 14, Đỗ Công Thành đã chỉ đạo Nguyễn Bắc Truyển rải truyền đơn, tập hợp lực lượng, biểu tình, viết thư đòi gặp Tổng thống Mỹ khi ông vào thăm TPHCM.

Đạo đã nhận 400 tờ truyền đơn mang đi rải và dán ở 33 điểm tại các quận ở TPHCM (quận 3, Tân Bình và Bình Thạnh). Cả ba bị cáo đều bị truy tố trước toà tội “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Phiên tòa thứ hai, xét xử ngày 15/5, với bị cáo là Trần Quốc Hiền (Luật sư, Giám đốc Cty Tư vấn luật Sài Gòn) bị truy tố cùng tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” và thêm tội “Phá rối an ninh”.

Theo cáo trạng, Hiền gia nhập tổ chức phản động (gọi tắt là khối 8406) của những người như linh mục Nguyễn Văn Lý (đã bị TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế xử phạt 8 năm tù giam), Chân Tín, Lê Quang Liêm... Sau đó, cùng ra bản tuyên ngôn tự do dân chủ Việt Nam do các đối tượng như Đỗ Nam Hải, Trần Anh Kim, Nguyễn Văn Lý… cầm đầu.

Trần Quốc Hiền đã viết rất nhiều bài báo phát tán trên mạng có nội dung nhục mạ cơ quan tố tụng, xúc phạm Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, y còn núp dưới chiêu bài giúp đỡ nhân đạo cho những người khiếu kiện về đất đai để chụp hình, phỏng vấn họ để phát tán trên mạng với nội dung xuyên tạc chủ trương, kích động người khiếu kiện tập hợp thành cuộc biểu tình nhằm gây bất ổn về chính trị nhân dịp phái đoàn của Mỹ sang Việt Nam dự Hội nghị APEC tháng 11/2006. Tuy nhiên, ý đồ của Hiền đã bị ngăn chặn.

Ông Vũ Phi Long - Phó Chánh tòa hình sự TAND TPHCM - cho biết, vì là phiên toà công khai nên báo chí trong và ngoài nước đều được tham dự. Thủ tục đăng ký tại Văn phòng TAND TPHCM. Hai phiên xét xử này dự kiến chỉ kéo dài một ngày cho mỗi vụ.