Xe khách vận chuyển hàng cấm, không rõ nguồn gốc

TPO - Xe khách chở hàng tấn cá khô, thuốc lá, dày dép, máy xay sinh tố nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng từ, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa
Lực lượng chức năng đang kiểm tra số hàng hóa không rõ nguồn gốc vận chuyển trên xe khách - Ảnh N. T.

Trưa 25/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trạm CSGT huyện Thăng Bình phát hiện bắt giữ một xe khách chở nhiều mặt hàng cấm, hàng lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trên xe chứa khoảng 2 tấn cá khô không rõ nguồn gốc xuất xứ; 1.900 bao thuốc lá Jet, 100 bao thuốc lá Hero thuộc danh mục hàng cấm; 25 thùng máy xay sinh tố; 110kg giày dép. 

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xe khách không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ các loại hàng hóa trên.

Xe khách BKS 74B-000.36 xuất phát từ TP Đông Hà, Quảng Trị hướng vào Nam do tài xế Nguyễn Đăng Hùng (SN 1970, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển.

Tài xế khai nhận số thuốc lá trên được vận chuyển từ Đông Hà vào Quảng Ngãi tiêu thụ; còn số lượng cá khô được lấy từ biển Cửa Việt (Quảng Trị) đưa vào TP Phan Thiết.