U23 Việt Nam tập trung trở lại cho chiến dịch săn vàng SEA Games 31 ngày 7/4

TPO - Sau khi hoàn thành chuyến tập huấn và thi đấu tại giải U23 quốc tế Dubai Cup 2022, đội tuyển U23 Việt Nam về nước và sẽ tập trung trở lại ngày 7/4 tới, bước vào giai đoạn tăng tốc cho hành trình săn vàng SEA Games 31.
U23 Việt Nam tập trung trở lại vào ngày 7/4.

Tối 31/3, U23 Việt Nam về đến Hà Nội sau khi kết thúc giai đoạn tập huấn tại UAE. Tại đây, ĐT U23 Việt Nam đã có 3 trận đấu rất chất lượng tại giải U23 quốc tế Dubai Cup 2022. Đó là trận gặp U23 Iraq (hòa 0-0) tại vòng 1, gặp U23 Croatia (thua 0-1) tại vòng 2 và gặp U23 Uzbekistan (thua 0-1) tại vòng 3, xếp hạng 8 chung cuộc trong tổng số 10 đội tham dự.

Thông qua các trận đấu với các đối thủ có trình độ được đánh giá cao hơn tại giải đấu này, không chỉ giúp các cầu thủ U23 Việt Nam tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế, mà còn giúp BHL đánh giá chính xác hơn về điểm mạnh, điểm yếu của từng cầu thủ, qua đó tạo cữ dượt hiệu quả cho hành trình hướng tới SEA Games 31.

Do có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với COVID-19 nên 3 thành viên của ĐT U23 Việt Nam là bác sỹ Choi Ju-Young, HLV thể lực Cedric Roger và cầu thủ Trần Bảo Toàn sẽ phải ở lại Dubai thêm ít ngày để theo dõi sức khỏe. Cùng ở lại để hỗ trợ 3 thành viên này là lãnh đội Mai Anh Hoàng.

Sau khi về nước, U23 Việt Nam có chưa đầy một tuần nghỉ ngơi trước khi tập trung trở lại vào ngày 7/4 để chuẩn bị cho chiến dịch săn vàng SEA Games 31. Theo điều lệ giải, U23 Việt Nam và các đội tuyển khác được phép bổ sung tối đa 3 cầu thủ quá tuổi vào đội hình.

Môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra từ ngày 6/5, khoảng một tuần trước Lễ khai mạc, tại 3 sân vận động Việt Trì (Phú Thọ), Thiên Trường (Nam Định) và Mỹ Đình (Hà Nội). Ở vòng bảng, U23 Việt Nam thi đấu ở Phú Thọ.

HLV Park Hang-seo trực tiếp dẫn dắt U23 Việt Nam tại SEA Games 31. Sau giải đấu này, ông sẽ chuyển giao lại vị trí HLV trưởng cho người khác để tập trung huấn luyện đội tuyển quốc gia.