U20 Việt Nam đối diện nguy cơ bị loại dù thắng đậm cả 3 trận

TPO - U20 Việt Nam vừa giành chiến thắng 4-1 trước U20 Bangladesh, nhưng điều đó không đủ để đội bóng nắm lợi thế ở cuộc đua giành vị trí dẫn đầu bảng A vòng loại vì thầy trò HLV Hiền Vinh đang bị bỏ lại ở cuộc đua hiệu số bàn thắng bại.

Lúc này, sau 3 trận toàn thắng, U20 Việt Nam đang bỏ túi 9 điểm và hiệu số là +11. Syria là đội khởi đầu chậm hơn với những chiến thắng chật vật trước Bhutan và Bangladesh. Nhưng ở lượt trận gần nhất, họ đã nã vào lưới Guam tới 10 bàn để vượt lên dẫn đầu bảng A. Hiệu số bàn thắng của đại diện Tây Á là vượt trội Việt Nam (+14 so với +11).

Thể thức vòng loại U20 châu Á chỉ cho phép đội dẫn đầu 10 bảng đi tiếp theo suất trực tiếp. 6 suất còn lại gồm chủ nhà Trung Quốc và 5 đội xếp thứ nhì xuất sắc nhất.

Như vậy, nếu không thể thắng Syria ở trận quyết định, thầy trò HLV Hiền Vinh sẽ phải so thành tích với 9 đội nhì bảng khác nhưng do bảng của Việt Nam gồm 5 đội, trong khi nhiều bảng khác chỉ có 4 đội nên thành tích trước đội cuối bảng (Bangladesh hoặc Bhutan) sẽ không được tính đến.

Một khi xảy ra trường hợp này, chỉ số bàn thắng bại của Việt Nam sẽ chỉ là +7 nếu Bangladesh cuối bảng hoặc +4 nếu Bhutan cuối bảng. Nhìn sang các bảng khác, thực sự thầy trò HLV Hiền Vinh đang tụt lại phía sau.

Nếu Bhutan đứng cuối bảng, kết quả của đội nhì bảng trước đội tuyển này sẽ không được tính đến

Tại bảng H, sau 2 trận Iraq đang xếp nhì nhưng sở hữu hiệu số lên đến +17. Ngay cả nếu Thái Lan xếp nhì, hiệu số bàn thắng bại của họ cũng là vượt trội (+18). Tại bảng J, đội thứ nhì Qatar cũng đạt hiệu số bàn thắng bại là +5, bảng F là +5...

So với các đội nhì bảng I, J, H, F, chỉ số của Việt Nam (+7 nếu Bangladesh bét bảng hoặc +4 nếu Bhutan bét bảng) không thật sự ấn tượng. Điều đó có nghĩa nếu như hòa hoặc thua Syria, Việt Nam sẽ đứng nhì bảng và hiệu số sẽ không được cải thiện, thậm chí ít hơn.

Điều đó có nghĩa một khi 4 đội nhì bảng I, J, H, F thắng đậm ở lượt cuối, thầy trò HLV Hiền Vinh sẽ đối diện nguy cơ bị loại không hề nhỏ.