Tổng cục Thuế trao quà ủng hộ bà con vùng lũ

Tiếp tục chương trình hướng về đồng bào chịu thiệt hại bởi cơn bão số 3, trong 2 ngày 19-20/9, Đoàn công tác số 6 do ông Phạm Thanh Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Tài vụ quản trị, Ủy viên BCH Công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế làm Trưởng đoàn khẩn trương lên đường đến với bà con 2 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang để chung tay với bà con nơi đây khắc phục hậu quả của cơn bão số 3.

Ngày 19/9, Đoàn công tác Tổng cục Thuế cùng Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Hà Giang đã đến thăm các gia đình bị thiệt hại nặng nề tại xã Yên Thành, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Tại đây có 27 hộ dân bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3. Trong đó có 10 hộ dân có nhà cửa bị sập và bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, các hộ khác đều bị đất đá vùi lấp gây hư hỏng nặng phải di dời đi nơi khác.

Tại hiện trường, Đoàn công tác nhận thấy các tuyến đường vào xã nhiều đoạn bị sạt lở, sụt lún hư hỏng nghiêm trọng. Với tinh thần cảm thông sâu sắc trước tình cảnh khó khăn của bà con nơi đây, tại trụ sở UBND huyện Quang Bình, Đoàn công tác đã trực tiếp trao ủng hộ của Lãnh đạo Tổng cục Thuế và của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thuế đến bà con vùng bão lũ.

Thay mặt nhân dân địa phương, ông Hoàng Việt Chông - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quang Bình bày tỏ sự trân trọng đối với sự quan tâm, sẻ chia của Lãnh đạo ngành Thuế cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế. Đồng thời cũng hứa với Đoàn công tác sẽ đồng hành hỗ trợ bà con sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác của Tổng cục Thuế đến trao ủng hộ và chia sẻ những mất mát không gì bù đắp được cho nhân dân tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang.

Thăm cán bộ, công chức Chi cục Thuế khu vực Bắc Quang - Quang Bình tỉnh Hà Giang, tại đây các thành viên Đoàn công tác rất xúc động, cảm thông với các đồng nghiệp khi được chia sẻ về những câu chuyện về việc cán bộ, công chức thuế trước tình hình mưa lũ đã không quản khó khăn, nguy hiểm trực chiến tại trụ sở và trực tiếp tham gia hỗ trợ bà con địa phương. Có những công chức vì mưa lũ dâng cao chia cắt đường xá không kịp về hỗ trợ gia đình.

Trước những chia sẻ về những khó khăn trong và sau bão lũ tại địa phương đã ảnh hưởng trực tiếp đến cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và gia đình cán bộ, công chức thuế, Đoàn công tác đã chuyển lời động viên, chia sẻ của Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành và chuyển những phần quà ủng hộ từ các đồng nghiệp thuế trong cả nước đến cán bộ, công chức thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Giang.

“Tổng cục trưởng gửi lời thăm hỏi, động viên đến toàn thể cán bộ, công chức tỉnh Hà Giang và mong muốn các đồng chí sớm vượt qua khó khăn và tổn thất do bão lũ để ổn định gia đình và cơ sở vật chất tại đơn vị để tiếp tục triển khai nhiệm vụ với tinh thần quyết tâm đồng hành với nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ và hỗ trợ bà con vượt khó khăn, hoạn nạn.” - Trưởng đoàn Phạm Thanh Hải chia sẻ.

Ngày 20/9, tiếp tục hành trình về với bà con vùng lũ, Đoàn công tác của Tổng cục Thuế vượt qua hành trình khó khăn trên đường đi do hàng chục km đường bị sụt, lún do bão lũ, Đoàn đã đến với bà con huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang - là một trong những địa phương trên địa bàn tỉnh bị nước lũ ngập sâu, gây thiệt hại rất nặng nề.

Chứng kiến bà con xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa - là địa phương miền núi, với hàng chục điểm sạt lở, những nếp nhà của bà con là cơ nghiệp cả đời dành dụm đã bị vùi trong đất đá, sụp đổ hoàn toàn, Đoàn công tác Tổng cục Thuế và lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang cảm nhận được sức tàn phá của bão lũ, qua đó cảm thông sâu sắc với những mất mát của bà con nơi đây.

“Nhà cửa chúng em không còn gì cả, căn nhà 5 đời do ông cha để lại, giờ sập hoàn toàn, mồ mả tổ tiên trôi đi đâu còn chưa tìm lại được…” - anh Ma Đình Nhuận là người dân xã Bình Phú bàng hoàng, xúc động kể lại. Giờ đây gia đình anh dựng tạm căn nhà che chắn nắng mưa với vải bạt gần căn nhà cũ để ở tạm và đau đáu nhìn về căn nhà cũ đã chỉ còn lại là đống đổ nát.

Bên những căn nhà chỉ còn lại là đống đổ nát, mỗi thành viên Đoàn công tác như nghẹn lại vì cảm thông. Trao ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế cho bà con, Trưởng đoàn Phạm Thanh Hải xúc động bày tỏ mong muốn những phần quà nhỏ bé mang đến cho bà con nơi đây có thể hỗ trợ một phần cho bà con sớm khôi phục nơi ở để ổn định cuộc sống.

Đến thăm Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang, được biết, khi lũ lớn tràn về, trụ sở Cục Thuế và không ít nhà của các gia đình cán bộ, công chức thuế bị ngập sâu trong nước, thiệt hại lớn. Chia sẻ với những tổn thất của gia đình cán bộ, công chức thuế, Trưởng đoàn Phạm Thanh Hải đã trao quà của Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành và ủng hộ của công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế, đồng thời chuyển lời thăm hỏi của Tổng cục trưởng đến toàn thể cán bộ, công chức Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang.

Tại buổi gặp gỡ và tiếp nhận ủng hộ, ông Hoàng Việt Chông - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quang Bình bày tỏ sự trân trọng đối với sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế

“Những phần quà tuy không lớn, nhưng đây là tình cảm, nghĩa tình và trách nhiệm, là sự tương thân tương ái của các đồng nghiệp trong hoạn nạn. Mong rằng sự chia sẻ ấm tình đồng nghiệp sẽ là động lực để cán bộ, công chức Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang quyết tâm sớm khắc phục hậu quả bão lũ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.” - Trưởng đoàn Phạm Thanh Hải chia sẻ.

Có thể khẳng định, sự quan tâm, động viên đầy trách nhiệm của các cấp lãnh đạo Ngành và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế đến với bà con và với các đồng nghiệp ngành Thuế vùng bão lũ trong thời gian vừa qua là rất đáng trân trọng. Sự sẻ chia kịp thời, thiết thực và trực tiếp đến với bà con đã góp phần vơi đi những đau thương, mất mát và tổn thất do hậu quả của bão lũ.

Như lời Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành đã từng chia sẻ “Những hoạt động thiện nguyện, quyên góp ủng hộ trực tiếp đồng bào vùng bão lũ trong suốt thời gian vừa qua của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Tổng cục Thuế nói riêng và của ngành Thuế nói chung là một minh chứng rõ nét cho việc học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, đó là mỗi việc làm nhân đạo phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho đồng bào, từ đó ngành Thuế đã và sẽ tiếp tục noi gương Bác trong mỗi việc làm nhân đạo”.