Thành phố mới Bình Dương tráng lệ sau 10 năm hình thành và phát triển

Từ một vùng đất hoang vắng, không có người, sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, thành phố mới Bình Dương giờ đây trở thành trung tâm sôi động nhất tại tỉnh Bình Dương.

Thành phố mới Bình Dương là tên gọi quen thuộc của người dân trong, ngoài tỉnh Bình Dương, song đây không phải một địa danh hành chính. Thành phố mới Bình Dương trước đây được đặt cho tên gọi của đề án xây dựng đô thị trong Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị tỉnh Bình Dương. TP.Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát và TP.Tân Uyên là 3 địa phương có diện tích đất nằm trong đề án này. Đề án được phê quy hoạch từ năm 2009 và khởi công xây dựng từ tháng 4/2010.

Thành phố mới Bình Dương được quy hoạch xây dựng nhiều phân khu như: Khu Trung tâm hành chính tỉnh; Khu văn phòng cho thuê, nhà hàng – khách sạn cao cấp; Khu trung tâm hội nghị, triển lãm quốc tế, trường đại học; các khu phục vụ cộng đồng như quảng trường, công viên, hồ sinh thái, trung tâm văn hóa, nhà trẻ, bệnh viện; Khu trung tâm tài chính, ngân hàng, chứng khoán; Khu công viên công nghệ kỹ thuật cao.

Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cao 21 tầng là công trình điểm nhấn, nổi bật nhất khu vực thành phố mới. Trung tâm hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương nằm gần tòa nhà hành chính, nơi tổ chức nhiều hoạt động thu hút đầu tư, kết nối giao thương hàng chục quốc gia trên thế giới.

Ngoài ra, Tòa nhà văn phòng WTC Tower cao 30 tầng tại thành phố mới Bình Dương, Trung tâm Triển lãm Quốc Tế - WTC EXPO… với cơ sở hạ tầng rộng lớn, hiện đại, nơi đây trở thành địa điểm tổ chức sự kiện trong nước và quốc tế quy mô lớn.

Phương tiện công cộng của thành phố mới Bình Dương là xe buýt xanh, sử dụng nhiên liệu sạch, giảm thiểu tác động đến môi trường. Hệ thống hạ tầng giao thông, dịch vụ, công cộng... được đầu tư xây dựng bài bản, thành phố mới Bình Dương giờ đây sôi động, trở thành trung tâm chính trị, kinh tế và giao thương của tỉnh Bình Dương.