Tài xế Camry bỏ trốn vì xe sang mang biển giả

Bị cảnh sát giao thông phát hiện xe Camry mang biển số giả, tài xế lấy cớ đi nghe điện thoại rồi lẳng lặng bỏ đi.
Chiếc xe Camry mang biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Sáng 14/11, tổ tuần tra Đội cảnh sát giao thông số 7 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) phát hiện lái xe Camry không thắt dây an toàn nên yêu cầu dừng.

Quá trình làm việc, người điều khiển xe Lê Huy Sơn (43 tuổi, ở quận Thanh Xuân) xuất trình đăng ký có cùng biển số mang tên Nguyễn Văn Tiến (ở quận Đống Đa, Hà Nội). Nghi ngờ biển xe có dấu hiệu làm giả, cảnh sát đã cho xác minh.

Kết quả cho thấy, chiếc xe trên được đăng ký dưới tên một ngân hàng ở Hà Nội với biển kiểm soát khác.

Khi đưa xe về trụ sở công an lập biên bản, người điều khiển xin ra ngoài nghe điện thoại rồi bỏ đi.

Thượng úy Phạm Ngọc Thành - Đội phó Đội cảnh sát giao thông số 7 cho biết, vụ việc đã được bàn giao cho công an quận Thanh Xuân điều tra. Nếu tài xế Sơn không đến trình diện, cơ quan công an sẽ phải triệu tập để làm rõ.

Theo Nguyễn Hoàng

Theo Zing