Sự thật thú vị về các đế chế kinh doanh lớn nhất thế giới

TP - Tại nhiều thời điểm, Apple có dự trữ tiền mặt lớn hơn của Chính phủ Mỹ; Nhân viên Google được miễn phí các bữa ăn và đồ ăn nhẹ cao cấp tại nơi làm việc với điều kiện họ không cách xa đồ ăn quá 61 mét;

Công thức của Coca-Cola là một trong những bí mật được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trên thế giới, chỉ có một vài người biết; Samsung tuyển dụng hơn 300.000 người trên toàn cầu, nhiều hơn cả dân số của một số quốc gia nhỏ; Toyota bắt đầu là một nhà sản xuất máy dệt tự động trước khi chuyển sang ngành ô tô…

Quả táo cắn dở

Apple là một tập đoàn công nghệ đa quốc gia của Mỹ có trụ sở tại bang California. Được thành lập bởi Steve Jobs, Steve Wozniak và Ronald Wayne vào năm 1976, Apple ban đầu tập trung vào máy tính cá nhân, với các sản phẩm như Apple I và Apple II. Công ty đã cách mạng hóa ngành công nghiệp công nghệ với sự ra mắt của Macintosh vào năm 1984, được biết đến với giao diện đồ họa người dùng (GUI). Hiện nay, Apple nổi tiếng với các sản phẩm sáng tạo như iPhone, iPad, máy tính Mac, Apple Watch và các dịch vụ như App Store, Apple Music, iCloud… Apple là một trong những công ty có giá trị lớn nhất thế giới và được biết đến với thiết kế tinh tế, giao diện thân thiện với người dùng và một lượng khách hàng trung thành đông đảo.

-Logo trị giá 800.000 USD: Apple từng phải trả 800.000 USD để giải quyết tranh chấp với công ty âm nhạc Apple Corps của ban nhạc huyền thoại The Beatles về việc sử dụng logo Apple. Cuối cùng họ đã giải quyết ổn thỏa, nhưng điều thú vị là logo ban đầu của Apple là một bức vẽ phức tạp về Isaac Newton, chứ không phải là quả táo nổi tiếng bị cắn một miếng.

-Máy tính đầu tiên có giá bán 666,66 USD: Apple I, dòng máy tính đầu tiên của Apple, được bán với giá 666,66 USD. Steve Wozniak nói rằng con số này không được chọn vì lý do xấu nào cả, chỉ đơn giản vì ông thích các con số lặp lại và thêm tỷ lệ phần trăm lợi nhuận trên chi phí.

-“Trứng Phục sinh” trong phần mềm Mac: Các kỹ sư Apple có truyền thống giấu “Trứng Phục sinh” (thông điệp, hình ảnh, hoặc tính năng ẩn) trong phần mềm của họ. Ví dụ, Macintosh ban đầu có một lời tri ân bí mật gửi đến đội phát triển, liệt kê tên của họ trong ROM của máy tính.

-Bí ẩn miếng cắn trên logo: Miếng cắn nổi tiếng trên logo của Apple được thêm vào để đảm bảo người ta không nhầm quả táo với quả anh đào hoặc một loại trái cây khác. Miếng cắn này cũng ám chỉ đến thuật ngữ công nghệ “byte” (“bite” nghĩa là cắn, còn byte là một đơn vị lưu trữ dữ liệu cho máy tính).

-Dự trữ tiền mặt khổng lồ: Tại nhiều thời điểm, Apple có dự trữ tiền mặt lớn hơn Chính phủ Mỹ, điều này cho thấy sức mạnh tài chính to lớn của công ty.

-Thẻ nhân viên: Steve Wozniak, một trong những người sáng lập, về mặt kỹ thuật là Nhân viên Số 1 của Apple. Steve Jobs được trao thẻ Nhân viên Số 2, điều này khiến ông khá khó chịu vì ông muốn là Số 1.

-Tên gọi “Apple”: Tên “Apple” được Steve Jobs chọn vì ông yêu thích táo và muốn tạo ra một cái tên đơn giản, vui nhộn, không gây cảm giác sợ hãi. Nó cũng là cách để xuất hiện trước Atari (công ty game máy tính) trong danh bạ điện thoại.

Nhân viên Google thưởng thức đồ ăn miễn phí ở văn phòng New York, Mỹ năm 2013. Ảnh: Wall Street Journal

-Cầu thang trong cửa hàng Apple: Một số cửa hàng Apple có cầu thang bằng kính được thiết kế tùy chỉnh và đã được cấp bằng sáng chế. Những cầu thang này đã trở thành biểu tượng và Apple thậm chí còn bảo vệ thiết kế này bằng sáng chế.

-Bill Gates cứu Apple: Năm 1997, khi Apple đứng trước nguy cơ phá sản thì Microsoft đầu tư 150 triệu USD vào công ty. Việc này, do Bill Gates khởi xướng, đã giúp Apple trụ vững và đánh dấu sự khởi đầu của mối quan hệ hợp tác giữa hai công ty.

Steve Jobs thời trẻ. Nhà đồng sáng lập Apple có nhiều câu nói nổi tiếng, như “Thời gian của bạn có hạn, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc sống của người khác”, “Đổi mới cho thấy rõ ai là người dẫn dắt, ai là người đi theo”… Ảnh: Kasperspiro

Thương hiệu “lỗi chính tả”

Google là một công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ chuyên về các dịch vụ, sản phẩm liên quan Internet. Được thành lập vào năm 1998 bởi Larry Page và Sergey Brin khi họ còn là nghiên cứu sinh tại Đại học Stanford. Google bắt đầu là một công cụ tìm kiếm và nhanh chóng nổi tiếng nhờ khả năng cung cấp kết quả tìm kiếm chính xác và liên quan. Hiện nay, Google là một phần của Alphabet - công ty mẹ được thành lập vào năm 2015. Các sản phẩm, dịch vụ của Google bao gồm Google Search, Google Ads, Google Maps, YouTube, Android, Google Cloud. Google đã trở thành đồng nghĩa với Internet, đóng vai trò trung tâm trong cuộc sống số của hàng tỷ người dùng trên toàn thế giới.

-Tên ban đầu: Google ban đầu được gọi là “Backrub” vì chức năng chính của công cụ tìm kiếm này là phân tích các “liên kết ngược” của web để xác định tầm quan trọng của các trang web.

-Lỗi chính tả trở thành thương hiệu: Tên “Google” là cách chơi chữ từ thuật ngữ toán học “googol” - chỉ con số 1 đứng trước 100 số 0. Các nhà sáng lập đã vô tình viết sai chính tả, và cái tên này đã được giữ lại.

-Google Doodle đầu tiên: Google Doodle đầu tiên là hình một người đàn ông đứng sau chữ “O” trong logo, được tạo ra vào năm 1998 để báo rằng các nhà sáng lập đang tham dự lễ hội Burning Man. Google Doodle là một biểu tượng đặc biệt, thay thế tạm thời cho biểu tượng trên trang chủ của Google nhằm chào mừng các ngày lễ, sự kiện, thành tựu và con người.

Ngày 14/3/2024, Samsung Việt Nam phối hợp tổ chức Korea Food for the Hungry International và UBND thành phố Đồng Xoài tổ chức Lễ khởi công xây dựng Ngôi trường Hy vọng Samsung tại xã Tân Thành, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Ảnh: Baotintuc.vn.

-Một công ty thân thiện với chó: Bộ quy tắc ứng xử chính thức của Google bao gồm một điều khoản nêu rõ rằng công ty thân thiện với chó. Nhiều nhân viên Google mang chó cưng đến nơi làm việc.

-Văn phòng đầu tiên là nhà để xe: Giống như nhiều công ty khởi nghiệp ở Thung lũng Silicon, văn phòng đầu tiên của Google là một nhà để xe ở bang California. Nhà để xe này thuộc về Susan Wojcicki - người sau này trở thành CEO của YouTube.

-Đồ ăn miễn phí: Nhân viên Google (Googler) có thể dùng miễn phí các bữa ăn và đồ ăn nhẹ cao cấp tại nơi làm việc. Một điều thú vị là không nhân viên nào được cách xa đồ ăn quá 61 mét.

-Truyền thống Cá tháng Tư: Google nổi tiếng với các trò đùa vào ngày Cá tháng Tư (ngày 1/4). Một trong những trò đùa nổi tiếng nhất là Google Gulp - một loại “nước uống thông minh” được cho là sẽ tăng cường trí thông minh của người uống.

-Google Doodle Pac-Man: Năm 2010, Google phát hành trò chơi Pac-Man tương tác dưới dạng Doodle để kỷ niệm 30 năm trò chơi này. Trò chơi này nổi tiếng đến mức đã khiến thế giới mất khoảng 4,8 triệu giờ làm việc.

-Nhân viên mới gọi là “Noogler”: Nhân viên mới của Google được gọi là “Noogler” và thường được chào đón bằng một chiếc mũ có cánh quạt. Họ sẽ tham gia chương trình định hướng bao gồm lịch sử toàn diện và văn hóa của công ty.

Từ thuốc bổ thành đồ uống

Coca-Cola, thường được gọi đơn giản là Coke, là một thương hiệu toàn cầu và là một trong những loại nước giải khát mang tính biểu tượng nhất thế giới. Được tạo ra vào năm 1886 bởi John Stith Pemberton, một dược sĩ ở bang Georgia (Mỹ), Coca-Cola ban đầu được quảng cáo như một loại thuốc bổ. Công thức độc đáo của thức uống này, bao gồm thành phần bí mật “7X”, đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng. Qua nhiều năm, Coca-Cola đã phát triển thành một hiện tượng toàn cầu, với logo đỏ trắng đặc trưng trở thành biểu tượng của văn hóa Mỹ.

-Thuốc chữa bệnh tình cờ: Coca-Cola ban đầu được tạo ra với tư cách là một loại thuốc bổ nhằm chữa chứng đau đầu, mệt mỏi… Nó được bán tại các quầy nước giải khát và chứa một hỗn hợp chiết xuất từ lá coca và hạt kola.

-Công thức bí mật: Công thức của Coca-Cola là một trong những bí mật được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Chỉ có một vài người biết công thức chính xác, được cất giữ trong một căn hầm ở thành phố Atlanta, bang Georgia.

-Ảnh hưởng của Coca-Cola đến hình ảnh ông già Noel: Hình ảnh hiện đại của ông già Noel với vẻ ngoài vui tươi, mặc bộ đồ đỏ đã được phổ biến một phần nhờ các quảng cáo dịp lễ của Coca-Cola vào những năm 1930, mặc dù công ty không phải là đơn vị sáng tạo ra nhân vật này.

-Quảng cáo truyền hình đầu tiên: Coca-Cola là một trong những công ty đầu tiên quảng cáo trên truyền hình. Quảng cáo TV đầu tiên của hãng được phát sóng trong trận bóng đá Lễ Tạ ơn năm 1950.

-Thất bại “New Coke”: Năm 1985, Coca-Cola giới thiệu “New Coke”, một công thức cải tiến của đồ uống cổ điển. Phản ứng tiêu cực của công chúng mạnh đến mức công ty đã phải đưa trở lại công thức gốc dưới tên “Coca-Cola Classic” chỉ vài tháng sau đó.

-Uống trong vũ trụ: Coca-Cola là loại nước giải khát đầu tiên được tiêu thụ trong không gian. Năm 1985, các phi hành gia trên tàu con thoi Challenger uống Coca-Cola từ các lon được thiết kế đặc biệt.

-Từ được nhận biết nhiều nhất: “Coca-Cola” là từ được nhận biết nhiều thứ hai trên thế giới, sau “OK”. Điều này cho thấy thương hiệu đã trở nên phổ biến toàn cầu như thế nào.

-Màu xanh lá Coke: Các chai Coca-Cola ban đầu có màu xanh lá, dẫn đến thuật ngữ “Coke bottle green” để mô tả màu sắc này. Thiết kế chai được lấy cảm hứng từ hình dạng của hạt cacao.

-Tầm với toàn cầu: Coca-Cola được bán ở hơn 200 quốc gia, và ước tính có hơn 1,9 tỷ khẩu phần sản phẩm Coca-Cola được tiêu thụ mỗi ngày trên toàn thế giới.

-Nguồn gốc tên gọi: Tên “Coca-Cola” xuất phát từ hai thành phần ban đầu của nó: lá coca và hạt kola. Điều thú vị là chữ “k” trong kola đã được thay thế bằng chữ “c” để làm cho tên dễ tiếp thị hơn.

Kho tàng bằng sáng chế

Samsung là một tập đoàn đa quốc gia của Hàn Quốc có trụ sở chính tại thủ đô Seoul và là một trong những công ty lớn, thành công nhất thế giới. Được thành lập vào năm 1938 bởi Lee Byung-chul như một công ty thương mại, Samsung ban đầu tập trung vào nhiều lĩnh vực, bao gồm chế biến thực phẩm, dệt may, bảo hiểm… Mãi đến cuối những năm 1960, Samsung mới bước vào ngành công nghiệp điện tử - lĩnh vực sau này trở thành ngành quan trọng và có lợi nhuận cao nhất của hãng. Hiện nay, Samsung được biết đến nhiều nhất với mảng điện tử, đặc biệt là smartphone, TV, chất bán dẫn và thiết bị gia dụng. Dòng sản phẩm chủ lực của Samsung, Galaxy, đã giúp công ty trở thành một đối thủ hàng đầu trên thị trường smartphone toàn cầu, cạnh tranh với các thương hiệu như Apple… Samsung cũng là một trong đơn vị chủ lực trong phát triển công nghệ tiên tiến như mạng 5G, trí tuệ nhân tạo (AI).

-Từ mì sợi đến điện tử: Trước khi trở thành người khổng lồ trong ngành điện tử, Samsung ban đầu là một cửa hàng tạp hóa, chuyên kinh doanh cá khô, nông sản địa phương và mì sợi.

Ngày 20/9/2024, chiếc iPhone 16 Pro Max đầu tiên được đưa về thị trường Việt Nam qua đường xách tay. Ảnh: Dân Trí.

-Thành phố Samsung: Samsung lớn đến mức chiếm khoảng 20% GDP của Hàn Quốc. Thực tế, có một quận ở Seoul được gọi là “Samsung Town” - nơi đặt trụ sở của nhiều cơ sở chính của công ty.

-Sản phẩm đầu tiên là TV đen trắng: Sản phẩm điện tử đầu tiên mà Samsung sản xuất là TV đen trắng, xuất xưởng năm 1970. Từ đó, hãng đã phát triển thành một trong những nhà sản xuất thiết bị điện tử lớn nhất thế giới.

-Lực lượng lao động khổng lồ: Samsung tuyển dụng hơn 300.000 người trên toàn cầu, nhiều hơn cả dân số của một số quốc gia nhỏ như Iceland, Maldives…

-Nhà cung cấp cho Apple: Mặc dù là đối thủ cạnh tranh khốc liệt trong thị trường smartphone, Samsung lại là một trong những nhà cung cấp linh kiện lớn nhất của Apple, bao gồm màn hình và chip cho iPhone.

-Dự án xây dựng: Samsung không chỉ có điện tử; mảng xây dựng của Samsung, Samsung C&T, đã xây dựng một số công trình nổi tiếng nhất thế giới, bao gồm Burj Khalifa ở Dubai. Với tổng chiều cao 828m với 163 tầng, Burj Khalifa là công trình nhân tạo cao nhất thế giới từng được xây dựng.

-Smartphone cong đầu tiên trên thế giới: Năm 2013, Samsung trình làng Galaxy Round - smartphone đầu tiên trên thế giới có màn hình cong, cho thấy sự sáng tạo của hãng trong công nghệ di động.

-Danh mục bằng sáng chế đồ sộ: Với hàng ngàn bằng sáng chế, Samsung là một trong những công ty sở hữu nhiều bằng sáng chế nhất thế giới. Danh mục bằng sáng chế đồ sộ này thể hiện sự tập trung của hãng vào đổi mới và nghiên cứu.

-Bút “S Pen” của Galaxy Note bắt đầu là một chiêu trò tiếp thị: “S Pen” đi kèm với dòng Galaxy Note của Samsung ban đầu được dự định là một chiêu trò tiếp thị, nhưng lại trở thành một lợi điểm bán hàng, thu hút sự chú ý và rút ví của người dùng.

Triết lý “Kaizen”

Toyota là một nhà sản xuất ô tô đa quốc gia của Nhật Bản có trụ sở chính tại thành phố Toyota, tỉnh Aichi. Được thành lập vào năm 1937 bởi Kiichiro Toyoda như một chi nhánh của công ty mẹ - Toyota Industries, Toyota đã phát triển thành một trong những nhà sản xuất ô tô lớn và thành công nhất thế giới. Toyota nổi tiếng với các kỹ thuật sản xuất đổi mới, đặc biệt là Hệ thống sản xuất Toyota (TPS), nhấn mạnh hiệu quả và chất lượng. Công ty sản xuất nhiều loại ô tô, từ xe con đến xe tải, và được biết đến với các mẫu xe phổ biến như Toyota Camry, Corolla, Prius hybrid… Những năm gần đây, Toyota cũng dẫn đầu trong công nghệ xe hybrid và xe điện, tiếp tục cam kết bảo vệ môi trường và giảm lượng khí thải carbon.

-Tiền thân là nhà máy máy dệt: Toyota bắt đầu là một nhà sản xuất máy dệt tự động. Sự chuyển mình sang sản xuất ô tô diễn ra khi Kiichiro Toyoda nhận ra tiềm năng của xe cộ sau khi tham dự Hội chợ Thế giới Chicago năm 1933.

-Xe bán chạy nhất thế giới: Toyota Corolla, lần đầu được giới thiệu vào năm 1966, đã trở thành một trong những dòng xe bán chạy nhất thế giới trong nhiều thập kỷ, với hơn 44 triệu chiếc được bán ra trên toàn cầu.

-Triết lý “Kaizen”: Toyota nổi tiếng với triết lý “Kaizen” - nghĩa là “cải tiến liên tục”. Cách tiếp cận này đã ăn sâu vào văn hóa công ty đến mức ngay cả nhân viên bình thường cũng được khuyến khích đề xuất các cải tiến, dù là nhỏ nhất.

-Chiếc xe hài hước: Năm 2012, Toyota phát hành một video quảng cáo cho Prius, trong đó thể hiện cuộc so tài hài hước giữa Prius và một chiếc xe thể thao, cho thấy tốc độ và sự linh hoạt bất ngờ của Prius.

-Hybrid bất ngờ: Nổi tiếng với khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Prius gần như được đặt tên là “Toyota Eco”, nhưng ban lãnh đạo cuối cùng quyết định chọn “Prius” - nghĩa là “đi trước” trong tiếng Latin, nhấn mạnh công nghệ tiên phong của xe.

-Toyoda và Toyota: Tên của người sáng lập là Toyoda (với chữ “d”), nhưng tên công ty đã được đổi thành Toyota vì lý do tiếp thị. “Toyota” dễ phát âm hơn và có cảm giác hiện đại hơn trong tiếng Nhật.

-Thử nghiệm khắc nghiệt: Toyota có quy trình thử nghiệm xe rất nghiêm ngặt, bao gồm trong các điều kiện khắc nghiệt. Các xe được thử nghiệm từ sa mạc đến đường băng băng giá để đảm bảo độ bền và độ tin cậy.

-Di sản đua xe: Toyota có một lịch sử đua xe phong phú, với nhiều sản phẩm tham gia các sự kiện lớn như Giải vô địch Rally Thế giới, Le Mans… Xe đua Toyota TS050 Hybrid được biết đến với khả năng vượt xa một số phiên bản đường phố.